Nga muốn soạn thảo văn kiện lên án cuộc không kích của Israel nhằm vào tòa lãnh sự Iran ở Syria trong phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhưng không đạt được sự đồng thuận với Mỹ, Anh và Pháp.
Các cuộc không kích của liên minh Mỹ - Anh ngày 11-3 tấn công các thành phố cảng và thị trấn nhỏ ở phía Tây Yemen, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 14 người bị thương.
Theo các tài liệu từ Lầu Năm Góc mà tờ Telegraph cung cấp, Mỹ đang lên kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân ở Anh sau 15 năm. Thông tin cụ thể về sức mạnh và loại vũ khí hạt nhân cũng được tiết lộ.
Việc thiếu nhân lực kkhiến cho nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của hải quân Anh không thể đến Biển Đỏ hiệp lực cùng Mỹ tập kích Houthi mà họ phải điều tiêm kích xuất kích từ đảo Cyprus để thực hiện nhiệm vụ.
Không lâu sau khi tái xuất chính trường trong vai trò Ngoại trưởng Anh, ông David Cameron đã tạo dấu ấn trong cuộc tập kích dữ dội của Mỹ - Anh nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen.
Theo Reuters, việc 3 quốc gia NATO gồm Pháp, Ý, Tây Ban Nha không tham gia hoạt động tập kích của Mỹ, Anh vào Yemen cho thấy sự chia rẽ của phương Tây về cách đối phó với phong trào Houthi.
Mohammed Ali al-Houthi - một lãnh đạo cấp cao của phong trào Houthi hôm 12/1 kêu gọi lực lượng Mỹ và Anh “quay về nước”, tập trung giải quyết những vấn đề khác hơn là bảo vệ các tàu của Israel.
Houthi ở Yemen sẽ khó có thể bị cản trở bởi các cuộc tấn công do Mỹ dẫn đầu để trả đũa việc lực lượng này nhắm mục tiêu vào các tàu có liên kết với Israel ở Biển Đỏ, và thậm chí có thể hưởng lợi từ việc bị tấn công.
Cuộc không kích của Mỹ và Anh nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen đánh dấu sự leo thang đáng kể trong xung đột ở Trung Đông, dù chính quyền của Tổng thống Joe Biden rất nỗ lực trong những tuần gần đây nhằm ngăn chặn chiến tranh lan rộng.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cáo buộc Mỹ và Anh sử dụng lực lượng không cân xứng trong bối cảnh hai nước này tiến hành các cuộc không kích vào những mục tiêu của Houthi ở Yemen.