Mỹ: Lạm phát đẩy học phí đại học tăng cao

Phạm Khánh | 24/05/2022, 13:06
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Đại học Boston mới đây thông báo tăng thêm 4,25% học phí cho năm học 2022 - 2023, mức tăng lớn nhất của nhà trường trong 14 năm.

Trường Đại học Boston, Mỹ.Trường Đại học Boston, Mỹ.

Tuy nhiên, mức tăng này vẫn không theo kịp tỷ lệ lạm phát quốc gia và chưa thể bù đắp chi phí gia tăng từ hoạt động giáo dục và trả lương cho giáo viên, nhân viên.

Xu hướng tăng học phí đang xuất hiện phổ biến tại nhiều cơ sở giáo dục đại học công lập lẫn tư thục. Theo báo cáo hàng năm của Tổ chức Giáo dục College Board, các trường đang tăng học phí ồ ạt sau 2 năm dịch Covid-19 kiềm chế mức tăng học phí.

Bên cạnh đó, chiến tranh giữa Ukraine và Nga cùng các chương trình hỗ trợ du học sinh 2 nước nêu trên cũng góp phần khiến học phí đại học tăng cao.

Đơn cử, Trường Đại học Virginia phê duyệt mức tăng 8,4% học phí và lệ phí đại học trong 2 năm tới. Học viện Công nghệ Oregon tăng học phí đại học lên 6,6%.

Một số chuyên gia cảnh báo rằng, ngoài lạm phát, một số chính sách của chính phủ có thể khiến học phí tăng cao hơn. TS Akers, Viện Doanh nghiệp Hoa Kỳ, nhận định, nếu chính quyền liên bang quyết định xóa nợ học phí cho sinh viên, học phí hiện tại sẽ tăng tương ứng.

“Nếu chính phủ xóa nợ học phí, các khoản vay sinh viên không còn là mối bận tâm với sinh viên. Do đó, các trường đại học không còn phải cạnh tranh về học phí để thu hút sinh viên. Kết quả tự nhiên là học phí sẽ tiếp tục tăng cao”, TS Akers cho biết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Mỹ: Lạm phát đẩy học phí đại học tăng cao