Iran và Trung Quốc chưa lên tiếng về động thái trừng phạt của Mỹ.
Ngày 6/6, hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin về lễ ra mắt tên lửa siêu thanh đầu tiên mà nước này sản xuất, nói có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của Mỹ và Israel. Động thái này làm tăng lo ngại của phương Tây về khả năng của tên lửa Iran.
Trong những năm qua, Washington đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng với Tehran, liên quan tới các chương trình tên lửa đạn đạo và các cáo buộc về vi phạm nhân quyền.
Tháng 3/2021, Trung Quốc và Iran ký một thỏa thuận hợp tác 25 năm nhằm củng cố liên kết về kinh tế và chính trị của 2 nước. Bắc Kinh là khách hàng mua dầu lớn nhất của Tehran bất chấp các lệnh trừng phạt của Washington nhằm bóp nghẹt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.