Với chiến thắng áp đảo trong trận thi tuần, Nguyễn Hiền Lương cũng lập kỉ lục điểm số tại Olympia năm nay với tổng điểm 350.
Trận thi tuần 2, tháng 3, quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Hiền Lương (THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắk Nông), Phạm Tăng Việt (THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hải Phòng), Lê Huy Bách (THPT Ngô Quyền - Ba Vì, Hà Nội), Trần Tuấn Kiệt (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị).
Trong lượt thi riêng của phần thi Khởi động, Hiền Lương và Tăng Việt cùng trả lời đúng 3/6 câu hỏi để có 30 điểm, trong khi số điểm của Huy Bách và Tuấn Kiệt lần lượt là 20 và 10.
Sang lượt thi chung, Hiền Lương liên tiếp nhấn chuông và đưa ra những đáp án chính xác để vươn lên dẫn đầu với 70 điểm, xếp sau là Tuấn Kiệt 35 điểm, Tăng Việt và Huy Bách cùng có 25 điểm.
Ẩn số của chướng ngại vật tuần này là ô chữ gồm 13 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Trong bài thơ Người đi tìm hình của nước, nhà thơ Chế Lan Viên viết: 'Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê, Một viên gạch hồng Bác chống lại cả mùa băng giá'. Ở đây, thành Ba Lê là thành phố nào?".
Với đáp án là Paris, Tuấn Kiệt là người duy nhất có thêm 10 điểm. Ngay sau đó, Hiền Lương đã nhấn chuông trả lời ẩn số của chướng ngại vật là Biến đổi khí hậu. Đây là đáp án đúng và Hiền Lương là người giành chiến thắng trong phần thi, có thêm 60 điểm.
Kết thúc phần thi này, Hiền Lương vẫn tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 130 điểm, xếp sau là Tuấn Kiệt 45 điểm, Tăng Việt và Huy Bách cùng có 25 điểm.
Sang phần thi Tăng tốc, Hiền Lương và Tuấn Kiệt đều trả lời đúng tất cả 4 câu hỏi để có thêm 130 và 120 điểm. Nhờ điểm số này, Hiền Lương tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với số điểm 260, vượt xa các đối thủ còn lại. Các vị trí tiếp sau là Tuấn Kiệt 165 điểm, Tăng Việt 85 điểm, Huy Bách 45 điểm.
Hiền Lương chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm trong phần thi về đích. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Hiền Lương có thêm 40 điểm và về chỗ với 300 điểm. Ở câu thứ 2, Tăng Việt giành quyền trả lời nhưng không chính xác và bị trừ điểm.
Trong lượt thi của mình, Tuấn Kiệt chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu đầu, Tuấn Kiệt có thêm 50 điểm và về chỗ với 215 điểm.
Tăng Việt chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Không có đáp án trong cả 3 câu hỏi, Tăng Việt về chỗ với 55 điểm khi bị mất điểm về tay Hiền Lương ở câu hỏi đầu. Hai câu sau, Hiền Lương và Tuấn Kiệt cũng giành quyền trả lời nhưng không có đáp án chính xác.
Huy Bách chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm để về đích. Câu đầu, Bách trả lời đúng đáp án. Câu 2, Bách không có đáp án, Hiền Lương trả lời đúng để có thêm 30 điểm. Câu 3, Bách chọn ngôi sao hi vọng nhưng không thành công, Hiền Lương giành quyền trả lời để có thêm 20 điểm.
Kết quả chung cuộc, Nguyễn Hiền Lương đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh, Đắc Nông là người giành vòng nguyệt quế với 350 điểm. Vị trí thứ hai thuộc về Trần Tuấn Kiệt 200 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Phạm Tăng Việt 55 điểm, Lê Huy Bách 15 điểm.
Với 350 điểm, Hiền Lương lập kỉ lục về điểm số tại Olympia năm thứ 25 sau khi giành chiến thắng trong cả 4 phần thi.