Nam sinh Hải Phòng dễ dàng giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Olympia

22/10/2023, 19:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Vượt qua nhiều đối thủ, nam sinh Nguyễn Phú An từ Hải Phòng giành vòng nguyệt quế tuần thứ 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24.

Trận thi tuần thứ 2, tháng 1, quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Nguyễn Quốc Huy (THPT Che Guevara, Bến Tre), Nguyễn Văn Cường (THPT chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam), Nguyễn Phú An (THPT Tô Hiệu, Hải Phòng), Nguyễn Minh Ngọc (THPT Tiên Hưng, Thái Bình).

Lượt thi đầu tiên phần thi Khởi động, Quốc Huy chiếm ưu thế khi trả lời đúng nhiều câu hỏi để mang về 50 điểm, dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên sang lượt thi thứ 2, Văn Cường bứt phá để vươn lên dẫn đầu với 75 điểm. Xếp sau là Quốc Huy, Phú An cùng có 50 điểm, Minh Ngọc có 10 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ẩn số có 6 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 4 chữ cái với câu hỏi: “Thủ đô Jakarta của Indonesia nằm trên hòn đảo nào?”. Với đáp án là “Java”, Phú An và Minh Ngọc cùng có thêm 10 điểm.

Ngay sau đó Phú An đã bấm chuông trả lời ô chữ. Với đáp án ô chữ là tê giác, Phú An có thêm 60 điểm. Kết thúc phần thi này, Phú An dẫn đầu với 120 điểm. Xếp sau là Văn Cường 75 điểm, Quốc Huy 50 điểm và Minh Ngọc 20 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, các thí sinh không mấy thành công. Người giành nhiều điểm nhất là Văn Cường chỉ có thêm 70 điểm khi trả lời đúng 2/4 câu. Phú An có thêm 50 điểm khi trả lời đúng 2/4 câu và Minh Ngọc có thêm 40 điểm khi trả lời đúng duy nhất 1 câu. Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, Phú An tiếp tục dẫn đầu với 170 điểm, xếp sau là Văn Cường 145 điểm, Minh Ngọc 60 điểm, Quốc Huy 50 điểm.

Phú An là người đầu tiên về đích, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu, An không có đáp án đúng, Minh Ngọc giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác. Câu 2, An trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 3, An không có câu trả lời, Văn Cường trả lời nhưng không chính xác. Phú An về chỗ với 190 điểm.

Các thí sinh trong phần thi Khởi động. ảnh 1
Các thí sinh trong phần thi Khởi động.

Văn Cường lựa chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu đầu, Cường không có đáp án đúng. Câu 2, Cường trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 3, Cường không có đáp án, Minh Ngọc giành quyền trả lời nhưng cũng không chính xác. Văn Cường về chỗ với 155 điểm.

Quốc Huy về đích với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng ở câu 1 và câu 3, Huy có thêm 40 điểm. Câu 2, Huy không có câu trả lời, Văn Cường trả lời nhưng không chính xác. Quốc Huy về chỗ với 90 điểm.

Minh Ngọc về đích với gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu đầu không có đáp án đúng, Phú An trả lời để có thêm 20 điểm. Câu 2, Ngọc chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có đáp án đúng. Câu 3, Ngọc không có câu trả lời, Văn Cường giành quyền trả lời đúng.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Phú An giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần thứ 2 với 210 điểm. Ở vị trí thứ 2 là Nguyễn Văn Cường 175 điểm. Ở vị trí thứ 3, Nguyễn Quốc Huy 90 điểm và Nguyễn Minh Ngọc không có điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh Hải Phòng dễ dàng giành vòng nguyệt quế trận thi tuần Olympia