Võ Tấn Phát đến từ Trường THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa là người đầu tiên giành vòng nguyệt quế Olympia trong năm mới Ất Tỵ.
Trận thi tuần 3, tháng 1, quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Lê Thị Hoài Thu (THPT Cẩm Bình, Hà Tĩnh), Nguyễn Duy Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Võ Tấn Phát (THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thanh Thủy (THPT Hoàng Quốc Việt, Quảng Ninh).
Trong lượt thi riêng của phần thi Khởi động, Tấn Phát là người xuất sắc nhất khi trả lời đúng cả 6/6 câu hỏi và giành trọn 60 điểm. Xếp sau là Thanh Thủy 40 điểm, Hoài Thu và Duy Anh cùng có 20 điểm.
Sang lượt thi chung, Tấn Phát tiếp tục phong độ ổn định khi giành thêm 40 điểm để có 100 điểm, tạo lợi thế rõ rệt để bước vào các vòng thi tiếp theo. Duy Anh ở vị trí thứ 2 với 45 điểm, Thanh Thủy có 40 điểm và Hoài Thu có 30 điểm.
Chướng ngại vật là ô chữ có 7 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có câu hỏi: "Trong một đề cương được ban hành năm 1943, Đảng ta xác định Dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa là ba nguyên tắc vận động trong lĩnh vực nào?". Với đáp án "Văn hóa", Duy Anh, Tấn Phát cùng có thêm 10 điểm.
Ngay khi ô chữ đầu tiên được lật mở, Duy Anh và Tấn Phát đều nhấn chuông trả lời chướng ngại vật. Dù cùng có đáp án là "Thư pháp" nhưng Duy Anh là người nhấn chuông nhanh hơn để có thêm 60 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi.
Kết thúc phần thi, Duy Anh dẫn đầu với 115 điểm, xếp sau là Tấn Phát 110 điểm, Thanh Thủy 40 điểm, Hoài Thu 30 điểm.
Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt của 2 thí sinh Tấn Phát và Duy Anh. Trong câu hỏi đầu, Duy Anh trả lời nhanh nhất để có thêm 40 điểm, Tấn Phát thứ nhì với 30 điểm thì sang câu thứ hai, thứ tự này đảo ngược khi Tấn Phát có thêm 40 điểm, Duy Anh có thêm 30 điểm.
Sang câu hỏi thứ 3, Tấn Phát là người duy nhất trả lời đúng câu hỏi để có thêm 40 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Sang câu hỏi cuối cùng, Tấn Phát tiếp tục có thêm 30 điểm, trong khi Duy Anh chỉ có thêm 10 điểm.
Kết thúc phần thi, Tấn Phát vươn lên dẫn đầu với 250 điểm, xếp sau là Duy Anh 195 điểm, Thanh Thủy 90 điểm, Hoài Thu 70 điểm.
Tấn Phát là người Về đích đầu tiên với gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên, Tấn Phát có thêm 40 điểm. Sang câu thứ 3, Phát trả lời sai, Duy Anh giành quyền trả lời nhưng không chính xác và bị trừ 10 điểm.
Duy Anh chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm trong phần thi Về đích. Trả lời đúng 2/3 câu hỏi, Duy Anh về chỗ với 225 điểm.
Thanh Thủy chọn gói câu hỏi 20-20-30 điểm. Câu đầu, Thủy trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Sang câu tiếp theo, Thủy trả lời sai và để mất điểm về tay Tấn Phát và Duy Anh. Thanh Thủy về chỗ với 60 điểm, trong khi Tấn Phát có 310 điểm, Duy Anh có 255 điểm.
Hoài Thu về đích gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Hai câu đầu, Hoài Thu không có đáp án đúng. Duy Anh 2 lần bấm chuông, 1 lần trả lời sai và 1 lần có đáp án đúng. Trả lời đúng câu hỏi cuối cùng, Hoài Thu giữ nguyên điểm số 70.
Kết quả chung cuộc, Võ Tấn Phát đến từ Trường THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế với 310 điểm. Vị trí thứ hai là Nguyễn Duy Anh 265 điểm. Cùng vị trí thứ 3 là Lê Thị Hoài Thu 70 điểm, Nguyễn Thị Thanh Thủy 60 điểm.
Sau trận thi tuần, đã xác định 4 gương mặt góp mặt trong trận thi tháng 1 quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 gồm: Nguyễn Trung Khánh (THPT Thạch Thất, Hà Nội) và Lưu Đức Cường (THPT Kim Sơn A, Ninh Bình), Võ Tấn Phát (THPT Phan Bội Châu, Khánh Hòa), Nguyễn Duy Anh (THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội).