Nam sinh trường Ams thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia

Vân Anh | 10/07/2022, 18:29
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Xuất sắc vượt qua phần thi Vượt chướng ngại vật, bứt phá ở phần thi Về đích, Vũ Nguyên Sơn đã giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần Đường lên đỉnh Olympia với số điểm kỉ lục.

Cuộc thi tuần thứ 2 tháng 1 quý 4 cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 chứng kiến sự tranh tài của 4 thí sinh: Triệu Hồng Quân (THPT Bình Lư, Lai Châu); Nguyễn Trần Duy Anh (THPT chuyên Nguyễn Tất Thành, Kon Tum); Vũ Nguyên Sơn (THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, Hà Nội); Phan Hoàng Quân (THPT Hoàng Mai, Nghệ An).

Lượt đầu tiên của phần thi Khởi động, Hoàng Quân vượt lên dẫn đầu với 40 điểm, Nguyên Sơn có 15 điểm. Lượt thi thứ 2, Hoàng Quân tiếp tục dẫn đầu với 80 điểm, Nguyên Sơn có 25 điểm, Hồng Quân và Duy Anh cùng có 5 điểm. Lượt thi thứ 3, Hoàng Quân vẫn dẫn đầu với 100 điểm, Nguyên Sơn 65 điểm, Hồng Quân 35 điểm, Duy Anh 10 điểm.

Nam sinh trường Ams thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia ảnh 1

Các thí sinh dự thi.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là ô chữ gồm 12 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên gồm 4 chữ cái với câu hỏi về âm nhạc, Hồng Quân và Nguyên Sơn trả lời đúng để có thêm 10 điểm. Ngay sau đó, Nguyên Sơn đã có đáp án ô chữ là "Sốt xuất huyết" để có thêm 80 điểm, giành chiến thắng ở phần thi. Kết thúc phần thi này, Nguyên Sơn vươn lên dẫn đầu với 155 điểm. Tiếp sau là Hoàng Quân 100 điểm, Hồng Quân 45 điểm, Duy Anh 10 điểm.

Trong phần thi Tăng tốc, Duy Anh xuất sắc nhất khi trả lời đúng 3 câu, trong đó có 1 lần trả lời nhanh nhất để có thêm 100 điểm. Hồng Quân cũng giành thêm 80 điểm, Nguyên Sơn 80 điểm, Hoàng Quân thêm 70 điểm. Kết thúc phần thi này, Nguyên Sơn tiếp tục dẫn đầu với 235 điểm, Hoàng Quân 170 điểm, Hồng Quân 125 điểm, Duy Anh 110 điểm.

Nguyên Sơn là người đầu tiên Về đích, chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Sơn trả lời đúng cả 3 cầu hỏi, trong đó đặt ngôi sao hy vọng trong câu hỏi thứ hai để giành thêm 80 điểm, nâng điểm số lên thành 315, tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi.

Phần thi Về đích của Nguyên Sơn.

Hoàng Quân xuất phát ở vị trí thứ hai và chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Câu đầu Hoàng Quân không có câu trả lời, Nguyên Sơn giành quyền nhưng cũng không chính xác. Câu 2, Hoàng Quân trả lời đúng. Câu 3 không có câu trả lời mà để mất điểm vào Duy Anh. Hồng Quân về chỗ với 125 điểm.

Duy Anh chọn gói câu hỏi 20-30-30 điểm. Câu đầu, Duy Anh không có câu trả lời, Nguyên Sơn giành quyền nhưng cũng không trả lời đúng. Câu 2, Duy Anh không có câu trả lời, Hoàng Quân giành quyền nhưng cũng không đúng. Câu 3 không có câu trả lời đúng và để mất điểm vào Nguyên Sơn. Duy Anh về chỗ với 100 điểm.

Hồng Quân về đích chọn gói câu hỏi 20-20-20. Hồng Quân trả lời đúng cả 3 câu hỏi để mang về thêm 60 điểm, vươn lên vị trí thứ hai.

Kết quả chung cuộc, Vũ Nguyên Sơn giành vòng nguyệt quế với 325 điểm để lọt vào trận thi tháng. Triệu Hồng Quân về nhì với 185 điểm. Cùng ở vị trí thứ ba là Phan Hoàng Quân 155 điểm, Nguyễn Trần Duy Anh 100 điểm.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh trường Ams thắng thuyết phục tại cuộc thi tuần Olympia