Gương sáng

Nam sinh vào chung kết Olympia và giai thoại ‘Lam không muốn nghỉ’

Theo Thanh Hùng 15/04/2025 20:47

Nam sinh Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) thắng quý 2, vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 được thầy cô nhận xét có khả năng tự học rất cao, thậm chí em thường xuyên xin thầy cô được học tiếp.

Nguyễn Nhựt Lam, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Cái Bè (tỉnh Tiền Giang) vừa giành chiến thắng thuyết phục trong cuộc thi quý 2 Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 với 290 điểm. Không chỉ có vòng nguyệt quế cho riêng mình, em còn mang cầu truyền hình trận chung kết năm đầu tiên về với Trường THPT Cái Bè.

“Em rất vui vì không nghĩ có ngày mình lại mang được cầu truyền hình chung kết Đường lên đỉnh Olympia về với ngôi trường cũng như tỉnh Tiền Giang”, Lam chia sẻ.

w-z6502490946991-dde49c781c8dd8c50e211b37f75f91f3-97159.jpg
Nguyễn Nhựt Lam (học sinh lớp 11A1 Trường THPT Cái Bè, Tiền Giang) thắng quý 2 và giành vé vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về giây phút hồi hộp ở cuộc thi quý 2, Lam cho hay, khoảnh khắc em lo lắng nhất là khi kết thúc phần thi Khởi động. Lúc đó, em xếp cuối đoàn leo núi với 40 điểm và kém bạn chơi tạm dẫn đầu đến 55 điểm. “Cách biệt đó ở một cuộc thi quý là quá lớn bởi các bạn chơi đều rất xuất sắc. Ngay lúc đó, em vừa lo vừa nghĩ đến việc phải quyết tâm hơn, suy nghĩ nhanh hơn ở phần thi Vượt chướng ngại vật để giải được chướng ngại vật đầu tiên. Nếu không, khả năng thua cuộc sẽ rất cao. Cuối cùng em cũng đã làm được”, Lam kể.

Tuy nhiên, nam sinh cho hay, khoảnh khắc khiến em có cảm xúc “bùng nổ” nhất lại là lúc em giành quyền trả lời và đưa ra đáp án chính xác 3 câu ở phần thi Về đích của các bạn chơi khác. Cả 3 câu hỏi này đều có giá trị 30 điểm - những số điểm rất cao và góp phần đưa em đến chiến thắng chung cuộc.

Lam chia sẻ, em bắt đầu theo dõi và đam mê chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ lớp 3 và gần như không bỏ sót trận đấu nào. “Hồi đó, cứ mỗi lần ngồi trước ti vi, em khao khát sau này có ngày được góp mặt tại sân chơi Đường lên đỉnh Olympia và chinh phục những câu hỏi của chương trình”, Lam kể.

Để có kết quả ngày hôm nay, Lam đã rất nỗ lực, ôn luyện nghiêm túc. Không chỉ kiến thức năm học này, Lam cố gắng xem lại các kiến thức đã học trong sách giáo khoa các lớp trước cũng như tìm đọc, nghiên cứu kiến thức mới. Em xem tin tức thời sự nhiều hơn để cập nhật hiểu biết chung.

“Cũng nhờ việc xem lại và nắm chắc các kiến thức của lớp dưới, ngay trong cuộc thi quý 2, em đã trả lời được câu hỏi về quá trình phân chia của virus HIV trong cơ thể người ở lĩnh vực Sinh học”, Lam nói.

Trên lớp, Lam thường tập trung nghe thầy cô giảng để nhanh chóng nắm kiến thức cơ bản và dễ dàng xử lý các bài tập khi về nhà. Ngoài kiến thức trọng tâm trong sách giáo khoa, em đọc thêm nhiều sách báo. Nam sinh thích đọc về lịch sử.

Lam cho hay em thích và khá tự tin với những môn khoa học xã hội và đặc biệt là Tiếng Anh. Nam sinh cho rằng, việc tự học rất quan trọng và em cũng tự học ở nhà là chính.

w-z6502326073638-1de6dad42835839b4bfb1a48d98df67e-97160.jpg
Nguyễn Nhựt Lam được nhận xét rất chịu khó trong học tập, đặc biệt khả năng tự học cao. (Ảnh: NVCC)

Ông Bùi Văn Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Bè nhận xét, Nhựt Lam là một học sinh rất nổi bật ở trường. Mới đây, nam sinh cũng đạt giải Nhì ở kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp tỉnh.

“Kiến thức và vốn hiểu biết chung của em rất tốt. Lam chịu khó, đặc biệt có khả năng tự học cao. Dù ít nói, trầm tính, nam sinh rất hòa đồng với mọi người”, ông Phi nhận xét.

Theo ông Phi, dù đang học lớp 11A1 theo định hướng khoa học tự nhiên, Lam vẫn chịu tìm hiểu và học giỏi cả những môn khoa học xã hội.

“Trong những giờ sinh hoạt dưới cờ, nhà trường thiết kế thi đố vui về hiểu biết chung, Lam tích cực xung phong trả lời và gần như câu hỏi nào em cũng trả lời được. Theo các giáo viên kể lại, trên lớp, Lam là học sinh ‘không muốn nghỉ’, thầy cô dạy bao nhiêu là em cố gắng lĩnh hội rất say mê, không muốn ngồi không. Nhiều khi các bạn muốn nghỉ, Lam vẫn xin được học tiếp”, ông Phi cười chia sẻ.

Ông Phi cho hay, điều thú vị là ở Tiền Giang, có chương trình trí tuệ “Đường đến vinh quang” với hình thức như Đường lên đỉnh Olympia và hiện Lam cũng đã giành vị trí nhất quý, vào trận chung kết năm. Vị hiệu trưởng đánh giá nam sinh là người điềm tĩnh trong việc xử lý các tình huống.

Để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của Olympia, Lam cho hay sẽ cố gắng cải thiện kiến thức mỗi ngày. Em không đặt mục tiêu quá cao ở trận chung kết năm, mà coi trọng việc giữ được tinh thần thoải mái khi bước vào cuộc thi. Trước mắt, em vẫn tập trung hoàn thành tốt chương trình học tập trên lớp.

Theo Vietnamnet
https://vietnamnet.vn/nam-sinh-vao-chung-ket-olympia-va-giai-thoai-lam-khong-muon-nghi-2390953.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/nam-sinh-vao-chung-ket-olympia-va-giai-thoai-lam-khong-muon-nghi-2390953.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nam sinh vào chung kết Olympia và giai thoại ‘Lam không muốn nghỉ’