Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho học sinh

Đình Tuệ | 04/11/2022, 17:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 4/11, UBND huyện Đan Phượng (TP Hà Nội) đã tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11.

Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật

Tham dự chương trình có ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện cùng các ban ngành chức năng, UBND các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Đan Phượng.

Bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng nhấn mạnh, ngày 9/11 hàng năm được lấy là Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi công dân trong xã hội.

Ngày pháp luật Việt Nam đã từng bước đi vào cuộc sống trở thành sự kiện chính trị pháp lý quan trọng, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh nhà nước pháp quyền bảo vệ quyền con người, quyền công dân, thực thi quyền làm chủ, quyền tự do của công dân.

Thông qua các hoạt động của Ngày Pháp luật Việt Nam, các em học sinh sẽ được nâng cao ý thức, trách nhiệm cộng đồng, ý thức chấp hành và tuân thủ luật pháp với phương châm "Sống làm việc và học tập theo hiến pháp, pháp luật". Các em sẽ hiểu biết và có ý thức hơn khi tìm hiểu các lĩnh vực luật pháp như Luật phòng chống ma túy, Luật Phòng chống bạo lực học đường, Luật An toàn giao thông, Luật An ninh mạng...

Ngoài ra, các em học sinh được nâng cao về cách ứng xử văn hóa về giao tiếp với bạn bè, thầy cô và xã hội. Các em có cách ứng xử văn hóa giữa con người với con người, biết sống có trách nhiệm hơn với bạn bè, thầy cô, cha mẹ và cộng đồng xã hội.

Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho học sinh ảnh 1

Bà Đào Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng phát biểu tại buổi lễ.

"Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, mỗi chúng ta hãy bằng những hành động cụ thể, thiết thực chung tay góp phần đưa hiến pháp, pháp luật đi vào cuộc sống, xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật trong xã hội nhằm tạo nên sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh" - bà Đào Thị Hồng khẳng định.

Học sinh là những tuyên truyền viên nhỏ tuổi

Nhấn mạnh vai trò của ngày Pháp luật Việt Nam, ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đây là dịp để đánh giá việc hoàn thành các hoạt động, xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật của cả một năm.

Theo ông Đạt, Ngày Pháp luật Việt Nam có ý nghĩa giáo dục, xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho học sinh ảnh 2

Ông Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ ý kiến tại chương trình.

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là trong nhà trường. Khi những học sinh được phổ biến, giáo dục pháp luật, hiểu biết pháp luật và thực hiện theo hiến pháp và pháp luật. Từ đó, những học sinh này sẽ lan tỏa cho những người thân trong gia đình, bạn bè.

Tại chương trình, học sinh các Trường THCS Lương Thế Vinh, THCS Hồng Hà, THCS Thọ An, THCS Phương Đình tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật.

Bà Đinh Thị Anh Đào - Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Hà cho hay, việc thường xuyên nâng cao hiểu biết kiến thức về pháp luật đối với cán bộ viên chức, người lao động và các em học sinh luôn được coi là nhiệm vụ chính trị quan trọng được lãnh đạo các cấp chỉ đạo thực hiện. Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam, nhà trường mong muốn trang bị cho giáo viên, nhân viên và học sinh những kiến thức bổ ích về pháp luật nhằm hướng tới một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và luôn nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật cho học sinh