Neymar có thể sớm chia tay World Cup 2022

02/12/2022, 00:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chấn thương của Neymar được cho là nặng hơn dự kiến. Anh có thể không kịp hồi phục để tiếp tục xuất hiện ở World Cup 2022.

Chấn thương của Neymar khá nặng và anh đứng trước nguy cơ chia tay World Cup chỉ sau một trận.

Các nguồn tin từ Nam Mỹ cho hay ban huấn luyện Brazil lo lắng rằng chấn thương của Neymar có thể nặng hơn chẩn đoán ban đầu. Ngôi sao của PSG dường như bị tổn thương dây chằng và chắc chắn không thể ra sân đối đầu với tuyển Cameroon ở lượt cuối bảng G World Cup 2022 rạng sáng 3/12 (giờ Hà Nội).

"Selecao" đã vượt qua vòng bảng và sẽ thi đấu vòng 16 đội vào ngày 6 hoặc 7/12 tùy thuộc thứ hạng cuối cùng của họ ở bảng G. Tuy nhiên, chân sút 30 tuổi cũng không sẵn sàng cho trận đấu này. Khi ấy, Neymar có thể đã chơi trận cuối cùng tại World Cup 2022 trong trường hợp Brazil bị loại ở vòng 16 đội.

Theo Daily Mail, không có gì đảm bảo việc Neymar kịp trở lại thi đấu ở vòng tứ kết nếu đội tuyển 5 lần vô địch thế giới giành chiến thắng tại vòng 16 đội.

“Chúng tôi đang tập trung vào trận đấu với Cameroon, sau đó sẽ bắt đầu quá trình đưa ra quyết định về khả năng trở lại của Neymar", trợ lý HLV tuyển Brazil Cleber Xavier phát biểu trong buổi họp báo trước trận.

Neymar chấn thương gân mắt cá chân trong chiến thắng mở màn 2-0 của Brazil trước Serbia hôm 24/11. Tiền đạo này nói rằng anh vẫn sẽ tiếp tục thi đấu trở lại trong kỳ World Cup 2022. Tuy nhiên, các bác sĩ đội tuyển Brazil chưa đưa ra thời gian trở lại chính xác của Neymar.

Đáng chú ý, Neymar còn bị sốt trong thời gian nghỉ điều trị chấn thương. "Neymar sẽ ở lại khách sạn vì bị sốt. Chúng tôi đều mong anh ấy sớm vượt qua chấn thương và bệnh tật để sớm trở lại", Vinicius Jr cho biết hôm 30/11.

Neymar chia tay World Cup anh 1

Neymar 9 lần bị phạm lỗi ở trận thắng Serbia.

Neymar có kỳ World Cup thứ ba trong sự nghiệp. Hai giải đấu trước đó của ngôi sao sinh năm 1992 cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề về thể lực. Năm 2014, anh ghi 4 bàn sau 5 trận, nhưng vắng mặt trận bán kết do tổn thương cột sống.

Brazil sau đó bị tuyển Đức hủy diệt với tỷ số 1-7 và thua luôn trận tranh hạng ba trước Hà Lan. Đến năm 2018, Neymar dính chấn thương chỉ 3 tuần trước khi World Cup diễn ra.

Với 75 bàn thắng sau 122 lần ra sân, Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ hai cho đội tuyển Brazil trong lịch sử. Anh kém kỷ lục của huyền thoại Pele 2 bàn.

Những khoảnh khắc bùng nổ của tam tấu PSG ở World Cup Sau những khoảnh khắc bùng nổ ở các kỳ World Cup trước, Messi (Argentina), Neymar (Brazil) và Mbappe (Pháp) đều được đặt rất nhiều kỳ vọng ở giải đấu sắp diễn ra tại Qatar.
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Neymar có thể sớm chia tay World Cup 2022