Thủ tướng Anh – ông Rishi Sunak – sau đó đã nhanh chóng bác bỏ các đồn đoán về việc Anh có thể đưa binh sĩ tới Ukraine.
Trả lời các phóng viên hôm 30/9, ông Sunak cho biết, đề xuất của Bộ trưởng Shapps là điều có thể xảy ra trong tương lai xa, không thể thực hiện “ngay bây giờ”.
“Không có binh sĩ Anh nào được điều động và chiến đấu trong xung đột ở Ukraine”, ông Sunak nhấn mạnh.
Trong năm 2022, Anh đã chuyển hơn 2,3 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Thủ tướng Sunak đã cam kết sẽ làm điều tương tự vào năm 2023.
Anh đã viện trợ Ukraine tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250km (ảnh: Reuters)
Bình luận trên Telegram hôm 1/10, ông Dmitry Medvedev cũng cảnh báo ý tưởng gửi tên lửa để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga của bà Marie Agnes Strack Zimmermann – Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng thuộc Hạ viện Đức.
Ông Medvedev cho hay, nếu Đức cho rằng việc viện trợ tên lửa Taurus để Ukraine tấn công lãnh thổ Nga là “phù hợp với luật pháp quốc tế”, thì các cuộc tập kích tên lửa nhằm vào các nhà máy chế tạo tên lửa trên lãnh thổ Đức cũng “hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế”.
Trước đó, trong cuộc phỏng vấn của tờ Berliner Morgenpost (báo Đức) hôm 30/9, bà Zimmermann cho rằng, Đức “nên chuyển giao ngay” tên lửa Taurus cho Ukraine.
Theo bà Zimmermann, quân đội Ukraine có thể sử dụng tên lửa Taurus, với tầm bắn 500km, để tấn công các tuyến tiếp tế của quân đội Nga. Bà Zimmermann cũng cho rằng, quân đội Ukraine có quyền tấn công các mục tiêu ở bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga.