Đại diện Viện KSND TP. HCM nhận định vụ việc liên quan Ngân 98 không chỉ là một vụ án có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh mà còn được xem là trường hợp điển hình phản ánh những hệ lụy xã hội phát sinh từ sức ảnh hưởng của cá nhân trên môi trường mạng.
Các vụ án Ngân 98 và Mailisa đều xoay quanh trục lợi bất chính từ việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, gây rủi ro trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.
Sự bùng nổ của mạng xã hội những năm gần đây đã tạo nên một “nền kinh tế ảnh hưởng” trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Người nổi tiếng, từ hoa hậu, ca sĩ, diễn viên đến các vlogger, tiktoker, livestreamer trở thành những “cỗ máy tạo doanh thu” chỉ bằng vài câu nói hoặc một buổi livestream.
Chỉ trong vỏn vẹn 31 ngày của tháng 10/2025, showbiz Việt liên tiếp chấn động khi hàng loạt nhân vật nổi tiếng, từ doanh nhân, ca sĩ đến diễn viên hạng A bị bắt với những cáo buộc nghiêm trọng.
Hiện tại, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.
Chỉ 10 ngày sau khi khởi tố, bắt tạm giam Ngân 98 trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, Công an TPHCM đã phanh phui thêm nhiều tình tiết bất ngờ. Đáng chú ý là cặp đôi Ngân 98 - Lương Bằng Quang từng chi 8 tỷ đồng cho Lê Sỹ Cường - giám đốc một doanh nghiệp để chạy chọt hòng tránh bị xử lý.
Ngày 24/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, cho biết đang lấy lời khai Lê Sỹ Cường (38 tuổi, ngụ phường Bến Thành) để làm rõ hành vi môi giới hối lộ.
Trước khi bị bắt, Hoàng Hường và Ngân 98 thường gây chú ý nhờ scandal, những lần phô trương tiền bạc, biệt thự, siêu xe và đồ hiệu. Hai vụ việc gần đây là phần nổi của lối sống đang làm méo mó niềm tin vào giá trị lao động trên mạng xã hội.
Ngân Collagen nổi lên trên mạng xã hội với hình ảnh giàu có, sở hữu biệt thự trăm tỷ, túi hiệu, kim cương và dàn siêu xe như Range Rover, Maybach, Porsche.
Các chuyên gia pháp lý cho rằng, với quy mô vụ án lớn, thu lợi hàng trăm tỷ đồng và có dấu hiệu chống đối điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) có thể bị xét xử theo khoản 4 Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Từ nữ DJ nổi tiếng với cuộc sống xa hoa, Ngân 98 nay vướng vòng lao lý khi bị cáo buộc là người đứng sau đường dây sản xuất và buôn bán thực phẩm giả quy mô “khủng”.