Sau trận lũ lịch sử do bão số 3 gây ra, toàn ngành Giáo dục Nghệ An ghi nhận thiệt hại nặng nhất trong hơn 10 năm qua. Nhiều trường bị ngập sâu, hàng chục giáo viên trắng tay vì mưa lũ.
Chiều 31/7, ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Nghệ An, cho biết ngành đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các trường học và giáo viên vùng lũ.
Trước đó, chiều 30/7, đoàn công tác do ông Thái Văn Thành dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra và trao hỗ trợ cho một số trường học và giáo viên tại xã Con Cuông - một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng sau đợt thiên tai.
Tại xã Con Cuông, mưa lũ đã gây ngập sâu ba trường học, gồm: Trường Mầm non Chi Khê, Trường Mầm non 2 Trà Lân và Trường Tiểu học 2 Trà Lân. Ngoài ra, 61 gia đình giáo viên bị ảnh hưởng nặng, nhiều trường hợp bị cuốn trôi tài sản, nhà cửa, lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn.
Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã ghi nhận tinh thần nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, giáo viên Trường Mầm non Chi Khê - điểm trường bị ảnh hưởng nặng nhất. Dù khuôn viên trường từng ngập sâu, lớp học phủ bùn đất dày hơn 1m, nhưng các thầy cô vẫn sát cánh cùng phụ huynh và lực lượng chức năng tích cực thu dọn, vệ sinh để sớm đưa trường hoạt động trở lại.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An đã trao 50 triệu đồng hỗ trợ Trường Mầm non Chi Khê và 11 suất quà (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng) tới các giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do thiên tai.
Theo kế hoạch, trong những ngày tới, lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An tiếp tục đến khảo sát tại nhiều xã vùng cao chịu thiệt hại nặng để đánh giá tình hình, tìm giải pháp phục hồi cơ sở vật chất trường lớp trước năm học mới.
Ngành Giáo dục Nghệ An đã phát động phong trào quyên góp trong toàn ngành để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền huy động được đã lên đến gần 1,5 tỷ đồng.
Qua thống kê sơ bộ, có 40 điểm trường trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng do mưa lũ, thiệt hại chủ yếu tập trung tại các xã: Tam Quang, Tam Thái, Nhôn Mai, Na Loi, Mường Xén, Tương Dương, Con Cuông, Chiêu Lưu, Mường Típ, Mỹ Lý… Ước tính tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Không chỉ hỗ trợ tài chính, nhiều trường học trong tỉnh đã thành lập các đoàn công tác, cử giáo viên về hỗ trợ trực tiếp tại các điểm trường bị thiệt hại. Các hoạt động chủ yếu gồm vệ sinh môi trường, thu dọn trường lớp, chia sẻ khó khăn cùng giáo viên và người dân sau thiên tai.
“Ngành đang tổng hợp thiệt hại và sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường trong công tác phục hồi sau lũ. Trước mắt là bổ sung thiết bị dạy học, sửa chữa cơ sở vật chất để kịp ổn định dạy và học trước năm học mới. Sở cũng sẽ phân công các đoàn cán bộ đi kiểm tra, động viên tại các vùng bị ảnh hưởng nặng”, ông Thái Văn Thành chia sẻ.