Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy

Đăng Đức | 28/09/2022, 18:48
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị, Công đoàn ngành Giáo dục đã kịp thời thăm hỏi, động viên các giáo viên bị thiệt hại nặng nề do lốc xoáy.

Chiều 28/9, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị; ông Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội cựu giáo chức; ông Nguyễn Thanh Quang – Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Quảng Trị đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nhà giáo bị thiệt hại do thiên tai.

Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy ảnh 1

TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị động viên gia đình cô giáo Lê Thị Dùng bị thiệt hại nặng.

Trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 27/9, khiến ngôi nhà cấp 4 của cô giáo Lê Thị Dùng (trú ở khu phố 3, thị trấn Cửa Việt) lợp bằng mái Fibro xi măng bị tốc mái hoàn toàn, thiệt hại khá nặng nề.

Được biết, cô Lê Thị Dùng là giáo viên Trường Mầm non Gio Việt, huyện Gio Linh, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn.

Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy ảnh 2

Ngôi nhà cô giáo Lê Thị Dùng bị tốc mái hoàn toàn.

Sau trận lốc xoáy, các lực lượng địa phương và người dân, các giáo viên Trường Mầm non Gio Việt khẩn trương hỗ trợ gia đình thu dọn đống đổ nát do thiên tai gây ra, vệ sinh khuôn viên để sửa chữa lại mái nhà, sớm ổn định cuộc sống.

Cạnh đó, ngôi nhà cấp 4 của thầy giáo Nguyễn Đăng Quang, giáo viên Trường THCS và THPT Cửa Việt cũng bị lốc xoáy thổi bay mái ngói. Một ngày sau trận lốc xoáy, ngôi nhà của thầy Quang vẫn ngổn ngang các mảnh vỡ do mái ngói đổ xuống.

Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy ảnh 3

Mái ngói nhà thầy Quang bị hư hỏng nặng.

Được biết, qua thống kê sơ bộ tại huyện Gio Linh, có 12 nhà ở của giáo viên bị ảnh hưởng do lốc xoáy.

Đến thăm gia đình cô giáo Lê Thị Dùng – giáo viên Trường Mầm non Gio Việt, TS Lê Thị Hương - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT cũng chia sẻ khó khăn với thầy giáo Nguyễn Đăng Quang và các thầy, cô giáo bị ảnh hưởng do thiên tai, động viên gia đình các giáo viên khắc phục hậu quả của thiên tai để đảm bảo việc sinh hoạt và yên tâm công tác.

Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy ảnh 4

Lãnh đạo Sở GD&ĐT thăm gia đình thầy giáo Nguyễn Đăng Quang bị thiệt hại nặng do lốc xoáy.

Dịp này, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, Hội cựu giáo chức và Công đoàn ngành Giáo dục đã trao hỗ trợ đến các giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy.

Thay mặt các nhà giáo bị ảnh hưởng, đại diện công đoàn Trường THCS và THPT Cửa Việt cũng gửi lời cảm ơn trước sự động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội cựu giáo chức và Công đoàn ngành Giáo dục đến các giáo viên.

Bài liên quan
Lật thuyền do lốc xoáy khiến 2 người ở Lai Châu bị mất tích
Đang di chuyển từ cửa Sông Đà về bến Dền Thàng, xã Nậm Cha, huyện Sìn Hồ, chiếc thuyền chở 5 người bị lốc xoáy làm lật thuyền khiến 2 người mất tích.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành Giáo dục Quảng Trị động viên, hỗ trợ giáo viên bị thiệt hại do lốc xoáy