(GDTĐ) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị liên quan thuộc ngành hàng hải và đường thủy khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão.
Các đơn vị tăng cường theo dõi, thông báo kịp thời cho tàu thuyền hoạt động trên biển, đồng thời chuẩn bị phương án huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.
Cơn bão số 10 hiện đang di chuyển rất nhanh trên Biển Đông, với tốc độ gần gấp đôi so với trung bình các cơn bão khác. Bão có cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, dự báo sẽ chạy dọc ven biển miền Trung, gây tác động đến nhiều tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đây được đánh giá là cơn bão phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại lớn.
Để kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam đã thành lập 04 đoàn công tác đến các địa phương trọng điểm, trong đó đoàn công tác do Cục trưởng Lê Đỗ Mười làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng chống bão của các đơn vị tại Thanh Hóa và Nghệ An.
Cục trưởng Lê Đỗ Mười yêu cầu toàn bộ hệ thống các đơn vị trong ngành hàng hải và đường thủy, gồm các Cảng vụ hàng hải, Đài Thông tin duyên hải, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, triển khai chế độ thường trực 100% quân số, duy trì ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất. Lực lượng, phương tiện cứu nạn đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng xử lý kịp thời mọi tình huống tai nạn, sự cố trước, trong và sau bão, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng con người và phương tiện trên biển, đường thủy.
03 đoàn công tác còn lại do các Phó Cục trưởng chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống bão của các đơn vị hàng hải từ Hải Phòng đến Thái Bình; Hà Tĩnh đến Quảng Trị; kiểm tra hệ thống cầu, cảng, bến thủy nội địa tại Ninh Bình, Phú Thọ.