(GDTĐ) - Ngày 5/6, Học viện Hàng không Việt Nam công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2025. Trong đó, chương trình đào tạo phi công thu hút sự chú ý đặc biệt với mức học phí có thể lên tới khoảng 3 tỷ đồng – một con số hiếm thấy ở hệ thống giáo dục công lập.
Theo thông tin từ nhà trường, chương trình đào tạo phi công chỉ dành cho những sinh viên đã trúng tuyển và tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Quản lý và khai thác bay. Mức học phí "khủng" này không bao gồm chi phí đào tạo đại học mà chỉ tính riêng cho giai đoạn huấn luyện phi công chuyên nghiệp. Chương trình gồm bốn phần huấn luyện, trong đó ba phần thực hiện trong nước và một phần ở nước ngoài. Cụ thể, khóa huấn luyện PPL kéo dài 4 tháng với 60 giờ bay có học phí 570 triệu đồng; khóa học lý thuyết ATP trong 6 tháng có học phí 160 triệu đồng; chương trình huấn luyện MCC và JET FAM trong 1 tháng có học phí 215 triệu đồng. Phần đào tạo bay ở nước ngoài bao gồm CPL & IR-ME kéo dài từ 6 đến 12 tháng, với mức học phí dao động từ 60.000 đến 80.000 USD, tương đương hơn 1,5 đến hơn 2 tỷ đồng. Tổng chi phí toàn bộ quá trình huấn luyện có thể lên tới khoảng 3 tỷ đồng.
Năm 2025, Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tuyển sinh hơn 4.600 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo đại học chính quy. Trường áp dụng 5 phương thức tuyển sinh, bao gồm: xét tuyển theo điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT; xét học bạ lớp 12; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Quốc gia Hà Nội; xét tuyển bằng chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IB; và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đối với các chứng chỉ quốc tế, điểm xét tuyển được tính theo công thức: điểm chứng chỉ cộng với điểm cộng và điểm ưu tiên. Thang điểm quy đổi cụ thể là: SAT tính theo thang 1600 điểm, ACT theo thang 36 điểm, và IB theo thang 42 điểm.
Bên cạnh đó, học phí đối với các chương trình đại học chính quy bằng tiếng Việt cũng được công bố. Ngành Quản lý hoạt động bay và Kỹ thuật hàng không có mức học phí 18,5 triệu đồng mỗi học kỳ, tương ứng với 15 tín chỉ. Với ngành Quản trị dịch vụ thương mại hàng không, nếu sinh viên đăng ký học thêm chứng chỉ nhân viên hàng không phục vụ mặt đất sẽ đóng thêm 15 triệu đồng cho toàn khóa, còn nếu học chứng chỉ tiếp viên hàng không, mức phí bổ sung là 45 triệu đồng. Các ngành học còn lại có mức học phí 15,5 triệu đồng mỗi học kỳ.
Với chương trình đào tạo phi công có mức đầu tư lớn nhưng đi kèm với cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn trong ngành hàng không, Học viện Hàng không Việt Nam đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với những sinh viên có định hướng nghề nghiệp rõ ràng, sẵn sàng đầu tư dài hạn cho tương lai.