Ngành quan hệ công chúng, báo chí 'lên ngôi'

Nhật Nam | 15/09/2022, 18:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trường Đại học Kinh tế quốc dân công bố điểm chuẩn xét tuyển hệ chính quy năm 2022, trong đó, ngành quan hệ công chúng lấy điểm cao nhất 28,60 điểm.

Ngành Quan hệ công chúng, Báo chí 'lên ngôi' - Ảnh 1.

Một vài năm trở lại đây, nhóm ngành báo chí, truyền thông, PR thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh - Ảnh minh họa

Với điểm số này, ngành quan hệ công chúng soán ngôi đầu của ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng - 2 năm liên tiếp cao nhất trường.

Trong những ngành xét thang điểm 40 với tiếng Anh nhân hệ số hai, ngành quản lý thương mại cao nhất là 36,95, trung bình gần 9,2 điểm/môn.

Ngành Quan hệ công chúng, Báo chí 'lên ngôi' - Ảnh 2.
Ngành Quan hệ công chúng, Báo chí 'lên ngôi' - Ảnh 3.

Điểm chuẩn của báo chí, truyền thông, PR tăng cao

Trong số hơn 30 trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2022 tính đến chiều 15/9, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) vẫn giữ mức điểm chuẩn cao kỷ lục. Dù không có ngành chạm đỉnh 30 điểm/3 môn (khối C00) như năm ngoái, nhưng vẫn nằm trong top các trường có nhiều ngành điểm chuẩn ở mức rất cao của năm nay.

Cụ thể, 3 ngành có điểm chuẩn cao nhất là quan hệ công chúng (PR), Hàn Quốc học, Đông phương học, cùng lấy 29,95 điểm.

Với các ngành còn lại của trường,điểm chuẩnnăm nay tăng nhẹ so với năm 2021, đặc biệt với khối C00. Trong đó, ngành báo chí năm 2021 có mức điểm 28,80 khối C00 thì năm nay tăng lên 29,90 điểm.

Tính đến thời điểm này, nhóm các ngành PR, Hàn Quốc học, báo chí đang là những ngành có điểm chuẩn cao nhất, dao động từ 28-29,95 điểm.

Một vài năm trở lại đây, nhóm ngành báo chí, truyền thông, PR thu hút sự quan tâm rất lớn của thí sinh. Năm 2021, có tới 100.120 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ có 6.539. Như vậy, nhóm ngành này có tỉ lệ “chọi” lên đến 311,65%. Năm 2022, số lượng thí sinh đăng ký vào nhóm ngành này tiếp tục tăng cao.

Chỉ tiêu không tăng, số nguyện vọng đăng ký lại cao, trong khi các trường sử dụng nhiều phương thức để xét tuyển. Đây là những nguyên nhân khiến điểm chuẩn của nhóm ngành báo chí, truyền thông, PR tăng cao.


Bài liên quan
Giảng viên Bách khoa nói về nhóm ngành có điểm chuẩn cao nhất HUST
Đây đều là những ngành học "trong mơ" của dân khối A.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngành quan hệ công chúng, báo chí 'lên ngôi'