Lượng mưa cao hơn các năm, địa hình đồi dốc với chủ yếu là đất đỏ bazan và một số địa phương chưa kịp thời rà soát các khu vực tiềm ẩn nguy cơ là 3 nguyên nhân chính gây sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh Lâm Đồng.
Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, từ 17h55 đến 18h45 ngày 20/6 trên địa bàn Hà Nội có mưa trên diện rộng. Trong đó, cao nhất tại quận Nam Từ Liêm với lượng mưa đo được là 72.3mm.
Ý tưởng xây dựng nhà nổi này được sử dụng rộng rãi khắp Đông Nam Á do chi phí và kỹ thuật tiết kiệm, dễ dàng, trong khi vẫn đảm bảo tuân theo hình thức và phương pháp hiện đại, không cần kỹ thuật đặc biệt.
Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn liên tục nhiều giờ khiến các tuyến phố nội thành Hà Nội chìm sâu trong biển nước. Giao thông tê liệt, hỗn loạn, đặc biệt trong giờ cao điểm sáng.
Đợt mưa lớn những ngày qua ở nhiều nơi đạt mức kỷ lục hiếm gặp trong 60 năm. Cơ quan khí tượng nhận định đây là dấu hiệu báo trước một năm thiên tai sẽ khó lường.