Hàng nghìn em nhỏ tại Hà Nội đã có một ngày trải nghiệm đáng nhớ tại Không gian giao lưu giáo dục và văn hóa Việt - Nhật.
Ngày 9/8/2025, tại Công viên Yên Sở (Hà Nội) đã diễn ra ngày hội Hè Háo Hức - Wakuwaku Festa 2025. Đây là sự kiện giáo dục và văn hóa đầu tiên tại Việt Nam dành riêng cho trẻ mầm non, tiểu học và gia đình.Sự kiện thu hút gần 5.000 lượt khách tham dự và trải nghiệm các hoạt động giáo dục STEAM chuẩn Nhật, giao lưu văn hóa Việt - Nhật, cùng nhiều trò chơi và gian hàng hấp dẫn.Các đối tác Nhật Bản kỳ vọng rằng Hè Háo Hức - Wakuwaku Festa sẽ trở thành cầu nối lâu dài giữa giáo dục và văn hóa Việt - Nhật, góp phần đưa những giá trị quốc tế đến gần hơn với trẻ em Việt Nam.Trải nghiệm thực tế là cách hiệu quả nhất để phụ huynh đánh giá sự phù hợp của phương pháp giáo dục với con mình, đồng thời tạo ra những kết nối bền chặt giữa gia đình và nhà trườngCác em nhỏ tham gia ngày hội hào hứng với trò chơi lắp ráp logo.Khu giáo dục STEAM chuẩn Nhật Bản giới thiệu các hoạt động thí nghiệm khoa học, lắp ráp mô hình kỹ thuật và sáng tạo nghệ thuật theo phương pháp Gakken. Các nội dung được thiết kế nhằm phát triển tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề cho trẻ.
Ông Vũ Văn Tùng – TGĐ Cty CP Công nghệ Giáo dục KiddiHub chia sẻ, ngày hội là nơi trẻ được trải nghiệm các hoạt động STEAM chuẩn Nhật và giao lưu văn hóa hai nước. Đây là dịp để phụ huynh tiếp cận những phương pháp giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non tại Việt Nam.Không gian giao lưu văn hóa Việt - Nhật bao gồm hoạt động khoác trang phục Yukata, chụp ảnh lưu niệm, gấp origami và tham gia học tập sáng tạo qua trò chơi của Việt Nam và Nhật Bản. Khu vực này giúp người tham dự tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa của hai quốc gia.Sân chơi gia đình tổ chức các trò chơi vận động, chương trình nhảy Yosakoi, workshop thủ công và một số trò chơi tương tác. Đây là nơi khuyến khích sự tham gia của cả phụ huynh và trẻ em.Đại diện Gakken Việt Nam (đơn vị đồng tổ chức) cho biết, chuỗi hoạt động tại ngày hội - từ chương trình Gakken STEAM phát triển toàn diện đến Gakken Classroom, chương trình toán tư duy nổi tiếng tại Nhật Bản - được thiết kế nhằm mang lại cho phụ huynh và trẻ cơ hội trực tiếp khám phá và cảm nhận giá trị giáo dục Nhật Bản.Ngày hội diễn ra trong bối cảnh hợp tác giáo dục Việt - Nhật ngày càng mở rộng, khi tiếng Nhật đã được đưa vào chương trình phổ thông, nhiều trường đại học và tổ chức giáo dục triển khai các chương trình trao đổi và bồi dưỡng chuyên môn.Sự kiện vừa tạo điều kiện để trẻ học tập và trải nghiệm trong môi trường quốc tế ngay tại Việt Nam, vừa góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản.Với sự thành công của mùa đầu tiên, ngày hội được kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên, mang đến cho trẻ em Việt Nam cơ hội trải nghiệm giáo dục quốc tế ngay trong nước.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, phát triển đội ngũ nhà giáo mầm non, từ giảng viên sư phạm đến giáo viên trực tiếp, đang trở thành yêu cầu then chốt của ngành giáo dục. Từ thực tiễn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tại TPHCM có thể thấy, đầu tư cho con người là giải pháp bền vững để nâng cao chất lượng giáo dục mầm non trong giai đoạn mới.
Sau hai ngày ngớt mưa, nước lũ rút, từ tối qua mực nước trên các sông Bồ, Hương, Vu Gia - Thu Bồn lại dâng cao, khiến nhiều khu dân cư ở TP Huế và Đà Nẵng tái ngập.
Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.
Các đại học ở châu Âu hấp dẫn sinh viên Việt Nam nhờ học phí rẻ, cùng cơ hội việc làm ngành công nghệ-kỹ thuật, theo đại diện tuyển sinh của nhiều trường.
Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội 14 của Đảng nhấn mạnh: Xây dựng một nền giáo dục quốc dân hiện đại là yêu cầu cấp thiết để phát triển đất nước, bởi nó đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.
Trả lời một số kiến nghị của đại biểu Quốc hội, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cho rằng Thông tư 19 ra đời là bản lĩnh của Bộ GD&ĐT. Đây là tư duy làm sao để môi trường giáo dục nhẹ nhàng hơn. Tuy vậy, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi tình hình, nếu cần thiết có thể sửa đổi bổ sung, chưa chính xác thì phải sửa.