Nghệ An khẩn trương sơ tán hàng trăm người dân ven biển đến trường học tránh bão
28/09/2025 15:47
Trước khi bão Bualoi đổ bộ, phường Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương sơ tán hàng trăm dân khỏi vùng nguy hiểm đến trường học để tránh trú bão.
Sáng 28/9, trước diễn biến phức tạp và cường độ mạnh của bão Bualoi, chính quyền tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.Tại phường Cửa Lò, chính quyền huy động lực lượng cán bộ, công an, quân sự và biên phòng tiến hành rà soát, vận động, hỗ trợ đưa người dân ở các khu vực xung yếu đến nơi tránh trú an toàn.Ông Cao Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, chính quyền tổ chức sơ tán gần 30 hộ dân, với hơn 100 nhân khẩu ở các khối Bình Minh, Yên Sơn, Yên Đình, Đông Tiến... đến ở tạm tại Trường Tiểu học Nghi Thủy.Trong đó, chủ yếu các cụ già và trẻ nhỏ, các gia đình neo đơn, sống gần sông hoặc có nhà cửa xuống cấp, có nguy cơ ngập lụt cao.Tại điểm tránh trú ở Trường Tiểu học Nghi Thủy, người dân được bố trí chỗ nghỉ ngơi, cung cấp nước uống, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm thiết yếu.
Đội ngũ y tế túc trực thường xuyên để kịp thời hỗ trợ, chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là cho người già và trẻ nhỏ, trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.Ông Nguyễn Ngọc Sâm (SN 1949, trú tại khối Đông Tiến) cho biết, nhà ông nằm sát cảng Nghi Thủy, nơi được dự báo ngập rất sâu. Vừa mờ sáng, cán bộ tới nhà vận động vợ chồng ông Sâm đến trường học để tránh bão."Được cán bộ vận động, vợ chồng tôi di dời ngay. Đến đây, chúng tôi rất yên tâm vì có chỗ ngủ nghỉ, được hỗ trợ ăn uống đầy đủ. Giờ chỉ mong bão nhanh qua để sớm trở về nhà", ông Sâm chia sẻ.Chủ tịch UBND phường Cửa Lò cho biết, bên cạnh công tác sơ tán, chính quyền cũng kiểm tra, hỗ trợ người dân, chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền. Đồng thời, túc trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra.Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền địa phương và sự đồng lòng của người dân, tỉnh Nghệ An đang nỗ lực tối đa để hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão Bualoi gây ra.
Trước diễn biến phức tạp của bão Bualoi, ngành giáo dục các tỉnh miền Trung đang lên phương án ứng phó. Tại Thanh Hóa, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 29/9.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khái niệm “chứng chỉ giáo dục đại học” lần đầu được đưa vào dự thảo Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), mở ra một hướng đi mới trong việc đa dạng hóa hình thức học tập và công nhận kết quả học tập của người học.
Việt Nam đang đi rất nhanh trong hành trình chuyển đổi số, nhưng tốc độ chưa đủ để tạo sức mạnh bền vững nếu nền tảng nhân lực vẫn yếu. Theo PGS.TS. Lưu Bích Ngọc – Chánh Văn phòng Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, "đi nhanh nhưng chưa vững" chính là nghịch lý của kinh tế số Việt Nam hiện nay. Khi giáo dục và đào tạo chưa kịp đổi mới để hình thành năng lực số cho công dân, mọi nỗ lực đầu tư hạ tầng và công nghệ có thể chỉ dừng lại ở lớp vỏ phát triển.