Nghệ An lại xuất hiện lốc xoáy, mưa đá

24/04/2024, 09:21
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Lốc xoáy, mưa đá lần thứ ba trong vòng 10 ngày quét qua huyện miền núi Kỳ Sơn gây hư hỏng nhà cửa, công trình công cộng và hoa màu.

Khoảng 16h ngày 23/4, tại xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, trời đang nắng bỗng tối sầm, vài phút sau lốc xoáy kèm mưa đá ập đến. Hạt đá to bằng ngón tay, làm thủng tấm lợp mái nhà.

Một ngôi nhà ở xã Bắc Lý bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Hùng Lê

Một ngôi nhà ở xã Bắc Lý bị tốc mái do lốc xoáy. Ảnh: Hùng Lê

Trong khoảng 15 phút, lốc quét qua làm 25 ngôi nhà và một trường học bị tốc mái, một số công trình phụ đổ sập, ước tính thiệt hại 150 triệu đồng, ông Cụt Văn Long, Chủ tịch xã Bắc Lý cho biết.

Tại xã Mỹ Lý, lốc xoáy, mưa đá cũng xuất hiện khiến nhiều cây gãy đổ, gây mất điện cục bộ.

Nhà chức trách huyện Kỳ Sơn đang yêu cầu cán bộ các xã thống kê thiệt hại cụ thể để lên phương án hỗ trợ.

Cây cối trong khuôn viên trường Mầm non ở xã Bắc Lý bị đổ sau giông lốc. Ảnh: Hùng Lê

Cây cối trong khuôn viên trường Mầm non ở xã Bắc Lý bị đổ sau giông lốc. Ảnh: Hùng Lê

Đây là lần thứ ba huyện Kỳ Sơn xảy ra lốc xoáy, mưa đá trong 10 ngày qua. Trước đó hôm 13-14/3, lốc hoành hành 15-20 phút tại các xã Bảo Thắng, Bảo Nam, Huồi Tụ và Mường Lống khiến 418 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái; 115 ha lúa, hơn 940 ha ngô, hoa màu và 880 ha rừng bị thiệt hại.

Mưa đá thường xuất hiện ở miền Bắc và Trung vào thời điểm giao mùa từ nóng sang lạnh (tháng 9-11) và từ lạnh sang nóng (tháng 3-5). Huyện Kỳ Sơn địa hình núi cao, rừng đan xen, là điều kiện lý tưởng cho đối lưu phát triển mạnh, hình thành mây vũ tích và gây ra mưa đá.

Bài liên quan
Mưa đá trút xuống miền núi Nghệ An, có hạt to bằng nắm tay
Sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm, nhiều huyện ở Nghệ An đã có mưa dông. Một số xã ở huyện miền núi Nghệ An còn xuất hiện mưa đá gây hư hỏng nhà cửa, cây cối hoa màu.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghệ An lại xuất hiện lốc xoáy, mưa đá