Sở GD&ĐT Nghệ An phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa khảo nhằm xây dựng “Tủ sách dùng chung”, hỗ trợ học sinh khó khăn.

Ngày 14/9, tại Trường Tiểu học Nghi Văn (xã Văn Kiều) và Trường THPT Lê Viết Thuật (phường Trường Vinh), Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa xây dựng “Tủ sách dùng chung” năm học 2026 - 2027.
Phong trào nhằm bổ sung, làm phong phú nguồn tài liệu cho thư viện trường học; xây dựng nguồn tài nguyen sách dùng chung phục vụ lâu dài, đồng thời hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Lễ phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa xây dựng “Tủ sách dùng chung” diễn ra trong bối cảnh một bộ phận học sinh trên toàn tỉnh Nghệ An vẫn còn thiếu sách giáo khoa. Việc huy động sự chung tay của toàn ngành và toàn xã hội là cần thiết, với mục tiêu không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chứa đựng giá trị nhân văn và giáo dục sâu sắc.

Việc quyên góp sách góp phần bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng, đồng thời chống lãng phí khi những cuốn sách từ các khóa học trước được trao lại cho học sinh khóa sau.
Theo ông Nguyễn Văn Khoa, phong trào còn góp phần hình thành văn hóa chia sẻ, trách nhiệm và lòng nhân ái trong học sinh. Những cuốn sách được trao tặng không chỉ có giá trị sử dụng mà còn thể hiện sự gắn kết giữa các thế hệ học sinh, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các nhà trường tập trung vận động, tiếp nhận và phân bổ sách ngay trong những tuần đầu năm học, bảo đảm học sinh có đủ sách giáo khoa và tài liệu cần thiết. Đồng thời, phong trào sẽ góp phần xây dựng thư viện trường học ngày càng phong phú, trở thành nơi học sinh đọc sách, nghiên cứu và tiếp cận tri thức.
Từ những ý nghĩa trên, ông Nguyễn Văn Khoa kêu gọi các bậc phụ huynh, nhà trường, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cộng đồng và học sinh cùng chung tay thực hiện phong trào. “Mỗi cuốn sách trao đi thì tri thức được thắp sáng và sẽ nâng bước tương lai”, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An nhấn mạnh.
Tại lễ phát động, Trường Tiểu học Nghi Văn đã tiếp nhận hơn 5.000 cuốn sách từ học sinh, giáo viên, nhân viên trường học và phụ huynh, các đơn vị, tổ chức trên địa bàn.
Tại Trường Tiểu học Nghi Văn (xã Văn Kiều) ông Võ Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết việc phát động phong trào quyên góp sách giáo khoa có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh một số học sinh còn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đầy đủ sách cho năm học mới.

“Tủ sách dùng chung” sẽ là nơi lưu giữ những giá trị quý giá, giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện; đồng thời hình thành ý thức tiết kiệm, giữ gìn sách vở và nét đẹp văn hóa đọc trong nhà trường.
Hiệu trưởng nhà trường cũng bày tỏ mong muốn các em biết trân trọng, giữ gìn từng trang sách và sẵn sàng chia sẻ những cuốn sách của mình với bạn bè. Một hành động nhỏ của mỗi học sinh có thể góp phần mang đến niềm vui và tiếp thêm động lực học tập cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Nghệ An, đối tượng tham gia quyên góp gồm cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục; cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và cộng đồng.
Danh mục tiếp nhận gồm sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, cùng các tài liệu tham khảo và những loại sách phù hợp khác.
Sở GD&ĐT yêu cầu quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng sách phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Để phong trào lan tỏa rộng rãi, UBND các xã, phường được đề nghị chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và thôn, tổ dân phố tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa của hoạt động; đồng thời chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổ chức lễ phát động, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả sách giáo khoa, tài liệu tham khảo.
Các cơ sở giáo dục tổ chức lễ phát động phù hợp, thiết thực; tiếp nhận, thống kê, phân loại số lượng sách giáo khoa, tài liệu được quyên góp và hướng dẫn giáo viên, nhân viên, học sinh sử dụng đúng mục đích.
Sau khi trao tặng sách cho học sinh, các trường sẽ tổng hợp số đầu sách giáo khoa còn lại trên phần mềm quản lý giáo dục của tỉnh. Đây là cơ sở để Sở GD&ĐT điều tiết nguồn sách tới những đơn vị có nhu cầu sử dụng, góp phần khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên được huy động từ phong trào.
Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị UBND các xã, phường phối hợp, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý triển khai phong trào; đồng thời yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện.