Điểm chuẩn ngành Y tại các trường đại học luôn cao “ngất ngưởng” khiến các trường cao đẳng, trung cấp y dược (hệ giáo dục nghề nghiệp) trở thành lựa chọn với nhiều thí sinh.
Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi có điểm đáng chú ý là chương trình trung học nghề kết hợp kiến thức văn hóa cấp THPT với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.
Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.
Nguyễn Minh Dũng - cựu học sinh lớp K9 ngành Công nghệ sơn ô tô tại Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội - cho rằng học nghề là con đường đi đến thành công nhanh hơn.
Ông Nguyễn Việt Hoàng muốn theo học ngành nghề trong danh sách ngành nghề học nặng nhọc, độc hại. Ông Hoàng hỏi, có phải chỉ những người có hộ khẩu tại nơi cơ sở giáo dục đang hoạt động mới được xem xét để cấp bù học phí không?