Nghi phạm sát hại thanh niên Việt ở Nhật Bản khai gì?

T/H | 08/08/2021, 10:36
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sau một thời gian quyết giữ quyền im lặng thì nghi phạm vụ sát hai nam thanh niên người Việt ở Osaka đã đưa ra lời khai đầu tiên.

Liên quan tới vụ nam thanh niên người Việt bị sát hại dã man ở khu vực kênh Dotonbori (Minami, Osaka), mới đây nghi phạm đã nói: "Tôi không có ý định giết anh ta".

loi-khai-dau-tien-cua-nghi-pham-vu-osaka.png
Nghi phạm Cruz Cabrera Brian Alberto  đã có lời khai đầu tiên sau thời gian giữ quyền im lặng

Đây là lần đầu tiên nghi phạm lên tiếng về vụ việc sau khi bị bắt.

Báo chí Nhật dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay: Ban đầu Alberto tuyên bố chỉ trả lời khi có mặt của luật sư và kiên quyết giữ quyền im lặng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, đối tượng đã lên tiếng phủ nhận một vài cáo buộc và khẳng định rằng mình không giết người.

Theo cảnh sát, nghi phạm đã tấn công nạn nhân khi nạn nhân tìm cách thoát khỏi dòng nước.

Hiện Cruz Cabrera Brian Alberto (26 tuổi) đang bị điều tra vì tình nghi tấn công và giết hại một thanh niên người Việt vào tối 8/2 tại khu vực đường đi bộ ven kênh Dotonbori, một trong những khu vực sầm uất ở Osaka.

Nạn nhân và nghi phạm được cho là đã uống bia cùng nhau trước đó và nhiều khả năng đã có vấn đề xảy ra giữa họ. Hiện cảnh sát đang điều tra chi tiết.

Nạn nhân người Việt đã được xác nhận danh tính sau khi sự việc đáng buồn xảy ra 1 ngày. Hôm 3/8, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã ra thông cáo chính thức về nhân thân của nạn nhân.

Theo đó, nạn nhân xấu số là T.T.A, sinh ngày 15/9/1999, quốc tịch Việt Nam, bị sát hại lúc 20h20, ngày 2/8, tại khu vực đi bộ ven sông cầu Ebisu (Osaka, quận Chuo, Shinsaibashisuji 2-4). Đội cứu hộ đã đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, mất vào lúc 21h21 ngày 2/8.

Hiện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao tại Nhật Bản tiếp tục theo dõi, phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để khẩn trương điều tra và đưa hung thủ ra xét xử trước pháp luật, và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Bài liên quan
Nghi án nam sinh sát hại mẹ rồi dùng dao tự tử
Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại xã Nghĩa Thành (Châu Đức - Bà Rịa – Vũng Tàu) khiến 2 mẹ con một cô giáo tiểu học tử vong. Nghi án cho là nam sinh sát hại mẹ rồi dùng dao tự tử.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nghi phạm sát hại thanh niên Việt ở Nhật Bản khai gì?