Nghị quyết là một điểm mới, giúp tinh gọn hệ thống quản trị, rút ngắn đầu mối và tăng cường hiệu quả hoạt động của các trường công lập.
Theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cơ sở giáo dục công lập sẽ không tổ chức Hội đồng trường (trừ trường có thoả thuận quốc tế) và thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy kiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục. Quy định này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của tổ chức Đảng, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, để đổi mới tư duy và tạo đột phá trong phát triển giáo dục.
Tiến sĩ Nguyễn Minh Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào cho rằng: Nghị quyết 71 về việc không thành lập Hội đồng trường, trừ một số trường mang tính liên kết quốc tế là rất phù hợp, đúng với thực tiễn hiện nay.
“Tôi cũng đã từng là Chủ tịch Hội đồng trường rồi chuyển sang nhiệm vụ Hiệu trưởng. Tôi thấy hoạt động của Hội đồng trường nhiều khi mang tính hình thức, lặp lại những vấn đề mà các cơ quan đã giải quyết, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ. Hai nữa, Hội đồng trường hiện nay có thành viên bên ngoài, thành viên bên trong nhưng thực tế thành viên bên ngoài không phải ai cũng hiểu hết về giáo dục đại học. Thậm chí cũng không hiểu đặc thù của từng trường đại học. Bởi mỗi trường có đặc thù khác nhau.
Chính vì vậy, việc bỏ Hội đồng trường là rất phù hợp. Đây chỉ là cấp trung gian, mang tính thủ tục hành chính. Mỗi một lần triệu tập họp Hội đồng trường không phải dễ, có người ở trong trường, có người ở ngoài trường, rồi việc sắp xếp công việc, thậm chí các trường tranh thủ mời các cơ quan đơn vị đến dự nên rất khó. Việc tinh gọn như hiện nay là rất phù hợp và tôi rất ủng hộ”, Tiến sĩ Nguyễn Minh Anh Tuấn chia sẻ.
Là người làm giáo dục 31 năm, Tiến sĩ Nguyễn Minh Anh Tuấn vui mừng cho biết: “Nghị quyết 71 đúng là một sự đột phá. Có rất nhiều những điểm mới, ví dụ như nhà nước tăng đầu tư cho giáo dục, xác định ưu tiên cho giáo dục đại học trước đây việc chi cho giáo dục đại học rất thấp, thêm vào đó có những mục tiêu rất cụ thể cho từng giai đoạn. Đặc biệt, việc đưa vào nghị quyết việc học phải đi đôi với hành, trước đây nói rất nhiều rồi, nhưng nay đưa hẳn vào trong nghị quyết là sự tăng tính thực học, khiến các nhà trường phải thay đổi.
Việc xóa đi các cấp trung gian của các trường đại học vùng là rất hợp lý, thực tế các trường đang có các bộ máy bị “phình” và cồng kềnh khiến tính hiệu quả không cao, năng lực tài chính bị giảm sút. Tôi cũng rất tâm đắc khi đưa các trường đại học về địa phương quản lý. Hiện nay mới có 26 trường do địa phương quản lý, tới đây nhiều hơn thì chính sách của nhà nước sẽ bao phủ hơn.
Bên cạnh đó, những nhiệm vụ giải pháp rất cụ thể, đổi mới. Tôi thấy rất đồng tình, đây là luồng sinh khí mới. Chắc chắn hiệu lực, hiệu quả sẽ rất tốt trong thời gian tới”…