Đại diện nhiều trường đánh giá, các chủ trương nêu trong Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị như thổi 'luồng sinh khí mới' cho ngành Giáo dục.
Trong Nghị quyết 71-NQ/TW vừa được Bộ Chính trị ban hành có đề cập về việc nâng phụ cấp cho giáo viên cũng như tăng mức chi cho giáo dục. Với thực tế quản lý ở cơ sở, bà Tạ Thị Thanh Bình - Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Xuân (Nội Bài, Hà Nội) đánh giá cao về chủ trương này và kỳ vọng, nền giáo dục của Việt Nam sẽ có bước nhảy vọt về chất lượng.
Trong thời đại công nghệ số của thế giới ngày càng phát triển, nước ta cần có lộ trình đầu tư phát triển mạnh cho các trường cả về lượng và chất. Lượng là cần đầu tư xây dựng đủ trường, đủ lớp, đủ thiết bị, phương tiện dạy học để tránh bị quá tải sĩ số học sinh trong từng lớp học; phải đủ nhân lực, đủ giáo viên theo từng môn học, lớp học.
Chất là phải hiện đại hóa, số hóa các phương tiện, thiết bị dạy học, nâng cao năng lực quản lý, quản trị nhà trường, củng cố chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên. Từ việc nâng cao chất và lượng trong các nhà trường mới đáp ứng được nhu cầu dạy - học của thầy và trò nhà trường.
"Năm học 2025-2026, nhà trường có 32 lớp với tổng số 56 CBGVNV, theo định biên biên chế của Bộ GD&ĐT thì sẽ thiếu 10 giáo viên, nhưng hiện đã ký hợp đồng với 8 giáo viên. Nhà trường động viên các thầy cô giáo dạy thêm số tiết thừa so với quy định rồi hỗ trợ kinh phí làm thêm giờ. Vì vậy, nếu được Nhà nước quan tâm về chế độ đãi ngộ thì vô cùng phấn khởi", bà Bình chia sẻ.
Gắn bó gần 40 năm trong nghề, NGƯT Lê Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thường (Phù Đổng, Hà Nội) bày tỏ niềm xúc động và cảm thấy vô cùng vui mừng khi được Đảng Nhà nước ngày càng quan tâm tới sự nghiệp Giáo dục đào tạo. Quyết sách này được ban hành đúng vào thời điểm then chốt khi lĩnh vực Giáo dục đang đứng trước những thuận lợi, thách thức mới của thời đại.
Theo NGƯT Lê Thị Hà, trước đây, dù có nhiều sáng tạo trong giảng dạy nhưng nhiều trường vẫn không thể triển khai do vướng kinh phí. Việc tăng mức chi cho giáo dục là tăng nguồn lực để các hoạt động giáo dục được vận hành thuận lợi, có điều kiện để làm kỹ, làm có chất lượng từng nhiệm vụ, từng hoạt động trong nhà trường để chất lượng đào tạo giáo dục sẽ được nâng cao.
"Về việc nâng mức phụ cấp cho giáo viên luôn là một kỳ vọng, mong muốn của mỗi thầy cô, các nhà quản lý để nhà giáo sống được bằng nghề của mình. Trong điều kiện xã hội ngày càng phát triển, nếu có mức thu nhập cao hơn, phần nào được cải thiện để đáp ứng đời sống hiện nay thì chắc chắn thầy cô sẽ yên tâm gắn bó để cống hiến và tận tâm với nghề nhiều hơn" - NGƯT Lê Thị Hà nhấn mạnh.
Bày tỏ đồng tình cao với các chủ trương được Bộ Chính trị nêu trong Nghị quyết 71, ông Lê Hoài Quân - Hiệu trưởng Trường THCS Tô Vĩnh Diện (Ô Chợ Dừa, Hà Nội) khẳng định, vấn đề nâng phụ cấp cho giáo viên hay nâng mức lương cơ bản cho giáo viên là điều cần làm ngay.
Trong môi trường giáo dục, khi đặt học sinh là trung tâm, học sinh là số 1 thì giáo viên cũng phải được đặt trong vị trí tương ứng. Giáo dục có hai hoạt động rất rõ ràng đó là dạy và học, vậy nên người học và người dạy cũng phải được quan tâm đến như nhau.
"Việc tăng mức chi cho giáo dục cũng là cần thiết, vì trước nay vẫn luôn coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục cần đi vào thực tiễn và đúng đắn. Năm học tới, các nhà trường luôn mong muốn nhận được sự quan tâm, đầu tư nhiều hơn nữa để các thầy cô có thể phát huy hết các thế mạnh của mình" - ông Lê Hoài Quân bày tỏ.
Còn theo bà Vũ Thị Thìn - Hiệu trưởng Trường THCS Tây Mỗ 3 (Tây Mỗ, Hà Nội), việc tăng phụ cấp sẽ cải thiện đáng kể thu nhập của giáo viên, đặc biệt là giáo viên mầm non và phổ thông, những người có mức lương còn thấp so với mặt bằng chung. Điều này sẽ giúp giảm bớt gánh nặng về kinh tế để các thầy cô yên tâm gắn bó với nghề.
Mức thu nhập tốt hơn là một yếu tố quan trọng để giữ chân đội ngũ giáo viên giỏi, có kinh nghiệm và thu hút những người trẻ tài năng vào ngành. Khi đời sống được đảm bảo, giáo viên sẽ có thêm động lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Việc tăng mức chi cho giáo dục cũng tạo cơ hội để các trường học đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phục vụ tốt hơn cho hoạt động giáo dục.
"Bước vào năm học mới 2025-2026, chúng tôi hi vọng các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc triển khai Nghị quyết 71-NQ/TW, nhất là về việc tăng phụ cấp và mức chi sẽ sớm được ban hành. Việc tăng phụ cấp cần được thực hiện một cách đồng bộ, công bằng và kịp thời, không có sự chậm trễ hay vướng mắc về thủ tục; đồng thời hỗ trợ giáo viên nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018" - bà Vũ Thị Thìn trao đổi thêm.