Phần sân trung tâm kết nối với các phòng chức năng.
T3 house sử dụng nhiều vật liệu có sẵn tại địa phương.
Bậc tam cấp dẫn lên Từ Đường ở chính giữa công trình.
Với diện tích đất 1200m2, tầng trệt có diện tích 250m2 và phần đất còn lại để làm sân chơi, cây xanh và vườn rau. Công trình được phủ xanh khi KTS ưu tiên sử dụng cây ăn trái bản địa, đan xen các mảng xanh hoa cỏ, tiểu cảnh. Hệ cây cúc tần treo sử dụng như một rèm chắn nắng tự nhiên. Vườn rau bố trí xung quanh ngôi nhà để chủ nhân có thể gieo trồng rau sạch phục vụ đời sống sinh hoạt hằng ngày.
Về vật liệu, KTS sử dụng hoàn toàn những vật liệu có sẵn tại địa phương như mái ngói phẳng, gỗ tự nhiên, đá tự nhiên ,... điều này tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng ở vùng quê nhỏ, nó cũng góp phần tạo nên vẻ mộc mạc và yên tĩnh cho ngôi nhà.
Các mảng xanh hoa cỏ kết hợp với tiểu cảnh.
Hệ cây cúc tần treo như một rèm che tự nhiên.
Ngôi nhà có không gian rộng rãi để trẻ nhỏ vui chơi và người già nghỉ ngơi.
Bậc cầu thang bằng gỗ rời dẫn lên tầng 2.
Bản vẽ mặt bằng ngôi nhà tầng 1.
Bản vẽ mặt bằng ngôi nhà tầng 2.
Theo EC-MO Architects