Giáo dục

Ngôi trường 'trên mây'

13/05/2025 10:57

Người Si La là một trong những dân tộc có số dân ít nhất tại Việt Nam, chủ yếu sinh sống tại huyện Mường Tè (Lai Châu).

Năm 2014, để nhường chỗ cho công trình thủy điện Lai Châu, 72 hộ với hơn 300 nhân khẩu người Si La đã di dời về khu tái định cư.

Việc chuyển đến nơi ở mới đã mang đến cho người dân nơi đây tiếp cận được nhiều cơ hội phát triển nhưng vẫn bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Đặc biệt, nhờ hệ thống trường học được xây dựng ngay tại khu tái định cư, con em người Si La có điều kiện tiếp cận giáo dục tốt hơn.

Để bảo tồn giá trị văn hóa đặc sắc, một số già làng và người cao tuổi trong cộng đồng đã chủ động truyền dạy lại tiếng Si La, các bài hát, điệu múa dân gian cho thế hệ trẻ. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ hát tiếng Si La cũng được thành lập để giúp thanh niên hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng có những chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồng bào Si La duy trì và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều chương trình giới thiệu, quảng bá nét đẹp văn hóa người Si La được tổ chức tại các lễ hội, sự kiện văn hóa lớn của tỉnh.

ngoi-truong-tren-may9.jpg
Hai bà cháu người Si La ở bản Seo Hay (Can Hồ, Mường Tè, Lai Châu).
ngoi-truong-tren-may10.jpg
Vẻ đẹp của thiếu nữ Si La trong trang phục truyền thống.
ngoi-truong-tren-may2.jpg
Điểm trường Seo Hay ở xã Kan Hồ (Mường Tè, Lai Châu), nơi các con em người Si La học tập.
seohai3.jpg
Một tiết học của học sinh THCS ở điểm trường Seo Hay.
ngoi-truong-tren-may4.jpg
Nhiều học sinh Si La mặc trang phục truyền thống khi đi học.
ngoi-truong-tren-may5.jpg
Giờ ăn trưa ở Trường Mầm non Seo Hay.
ngoi-truong-tren-may6.jpg
Những cô gái Si La xúng xính trong trang phục truyền thống đi chơi hội.
ngoi-truong-tren-may7.jpg
Từ độ tuổi 13, các thiếu nữ Si La bắt đầu đội khăn, khăn được làm bằng vải màu trắng, trên nền thêu trang trí các hoa văn bằng các chỉ màu.
ngoi-truong-tren-may8.jpg
Phụ nữ Si La hầu như ai cũng đều biết thêu thùa, may vá.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/ngoi-truong-tren-may-post730378.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/ngoi-truong-tren-may-post730378.html
Bài liên quan
Những ngôi trường tân Giáo hoàng Leo XIV từng theo học có gì đặc biệt?
Là người Mỹ đầu tiên trở thành lãnh đạo của Giáo hội Công giáo với hơn 1,4 tỉ tín hữu, tân Giáo hoàng Leo XIV từng lấy bằng tại Mỹ, Ý và được trao bằng tiến sĩ danh dự gần 10 năm trước.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngôi trường 'trên mây'