Sau chuyến biển cuối năm thắng lớn, ngư dân tại cửa biển lớn nhất miền Tây sẵn sàng ra khơi đón Tết với kỳ vọng thu nhiều "lộc biển" đầu năm.

Chạy dọc theo các tuyến lộ giao thông ven cửa biển Sông Đốc của tỉnh Cà Mau, dễ dàng bắt gặp hình ảnh chủ tàu cá đang khẩn trương mua nhu yếu phẩm; lao động vá lưới thuê làm việc khẩn trương để phương tiện kịp tiến độ ra biển đánh bắt lấy lộc đầu Xuân.
Tiếng nói, cười của người lao động cùng những câu chuyện kể về quá trình đánh bắt trên biển của ngư dân đã làm không khí tại cảng cá trở nên nhộn nhịp .

Ông Nguyễn Hoàng Thiên (42 tuổi; xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) cho hay, đã có hơn 20 năm gắn bó với nghề biển, hiện đang quản lý 2 tàu cá.
“Sông Đốc vào những ngày này rất nhộn nhịp, bởi nơi đây là cửa biển lớn nhất miền Tây. Vợ tôi vừa chạy ra chợ mua đồ đạc để ngư dân ăn trong chuyến ra khơi vào tối 28 Tết. Ai cũng kỳ vọng chuyến biển trong Tết này sẽ tiếp tục thắng lớn, để mọi người có khoản tiền kha khá lo cho gia đình”, ông Thiên chia sẻ.

Ngư dân Nguyễn Văn Mun (ngụ xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau), cho biết, nghề biển là một công việc nặng nhọc, vất vả, xa gia đình nhưng bù lại đã mang về nguồn thu nhập ổn định cho nhiều người lao động. Mỗi chuyến biển thường kéo dài trên dưới 20 ngày.
Vào đêm 29 (nếu không có 30 Tết), tất cả các phương tiện đánh bắt trên biển sẽ neo đậu lại để anh em nghỉ ngơi và ăn Tết với đầy đủ các món ăn của ngày Xuân như: Thịt kho tàu, bánh tét…
“Lúc đầu, tôi cũng buồn vì không được đón Giao thừa bên gia đình nhưng đi riết thành quen, anh em bạn nghề tụ họp lại ăn Tết trên biển cũng rất vui. Quan trọng nhất là sau Tết về có khoản tiền lớn để chăm lo cho gia đình”, ông Mun vui vẻ nói.


Theo UBND xã Sông Đốc, địa phương có hơn 1.100 tàu cá đang hoạt động khai thác hải sản với khoảng 8.100 thuyền viên. Sản lượng khai thác bình quân hằng năm khoảng 130.000 tấn hải sản các loại.
Hoạt động khai thác hải sản là ngành kinh tế chủ lực của địa phương, không chỉ mang lại nguồn thu lớn cho người dân, ngân sách địa phương mà còn giải quyết việc làm cho rất nhiều lao động nông nhàn.
“Những ngày Tết, ngư dân tập trung ra khơi đánh bắt nên ngành chức năng xã Sông Đốc sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền về phòng chống IUU; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quá trình đánh bắt… Qua đó, góp phần cùng cả nước chung tay gỡ thẻ vàng”, ông Đỗ Văn Sử, Chủ tịch UBND xã Sông Đốc thông tin.