Thời sự

Ngừng xả lũ các hồ thủy điện vài ngày tới

29/09/2024 13:01

Nhiều hồ thuỷ điện có thể ngừng xả lũ trong những ngày tới để đảm bảo tích nước dự phòng, phát điện cho những tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025.

Dự báo thời gian tới, lượng nước từ thượng nguồn về hồ không nhiều. Một số hồ thuỷ điện có thể sẽ đóng cửa xả, tích nước dự phòng để phát điện cho những tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025.

Thuỷ điện Bản Vẽ đang mở 2 cửa xả lũ. (Ảnh: EVN)
Thuỷ điện Bản Vẽ đang mở 2 cửa xả lũ. (Ảnh: EVN)

Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ (Nghệ An) cho biết, nhà máy đang mở 2 cửa xả theo quy trình để đảm bảo an toàn hồ đập.

Theo quy định, đến thời điểm cuối tháng 9, đầu tháng 10, mực nước ở hồ thuỷ điện Bản Vẽ không được vượt quá cao trình 197m. Hiện nay mực nước ở mức 200 m.

“Tuy nhiên, theo dự báo trong 1 – 2 tuần tới sẽ không có mưa lũ lớn nên lượng nước về hồ sẽ khá chậm. Do vậy, tại thời điểm này việc vận hành linh hoạt thì có thể đóng cửa xả lũ để vừa có nước phát điện, vừa có nước dự phòng để phát điện và tích nước cho mùa khô năm sau. Vì thế, chúng tôi cũng chỉ mở 2 cửa xả mặt với lưu lượng 144 m3/s đến hết ngày 30/9 là sẽ đóng cửa xả để giữ nước phát điện”, ông Hùng nói.

Ông Võ Tấn Nhẫn, Giám đốc Công ty Thủy điện Trị An (Đồng Nai) cũng cho biết, hiện nhà máy đã duy trì hoạt động xả ở mức đảm bảo theo quy trình của hồ chứa và liên hồ chứa. Nhà máy sẽ có điều chỉnh mức nước xả và tích nước theo tình hình thực tế lượng nước về hồ trong những ngày tới.

“Căn cứ dự báo và tình hình thực tế chúng tôi sẽ điều chỉnh phù hợp, vừa đảm bảo an toàn hồ đập, dung tích nước phòng lũ, đề phòng tình hình lũ về đột ngột, đồng thời đảm bảo việc tích nước để phát điện từ nay đến cuối năm cũng như mùa khô năm 2025. Trong trạng thái bình thường chúng tôi sẽ tích nước ở mức 60,8m/50m (mực nước chết). Khả năng, trong những ngày tới lượng nước về hồ không nhiều chúng tôi sẽ đóng các cửa xả”, ông Nhẫn nói.

Thuỷ điện Trị An hiện đang mở 2 cửa xả lũ qua đập tràn. (Ảnh minh hoạ: PLO)
Thuỷ điện Trị An hiện đang mở 2 cửa xả lũ qua đập tràn. (Ảnh minh hoạ: PLO)

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến 8h30 sáng nay (29/9), hàng loạt hồ thuỷ điện khu vực miền Trung – Tây Nguyên và Đông Nam Bộ vẫn tiếp tục xả lũ do lượng nước đổ về hồ nhiều.

Cụ thể, tại hồ thuỷ điện Trung Sơn (Thanh Hoá), lượng nước về hồ là 768 m3/s, mực nước đạt 160m/ 150m (mực nước chết). Để đảm bảo an toàn hồ đập và an toàn cho vùng hạ du, hiện tổng lượng nước xả tại thuỷ điện Trung Sơn là 826 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 480 m3/s, lượng nước xả qua đập tràn là 346 m3/s thông qua 3 cửa xả mặt.

Còn tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), lượng nước về là 461 m3/s, mực nước đạt 200m/155m (mực nước chết) tổng lượng nước xả đạt 468, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 324 m3/s. Thuỷ điện Bản vẽ cũng mở 2 cửa xả mặt với tổng lượng nước xả đạt 144 m3/s.

Lượng nước về hồ thuỷ điện Sông Ba Hạ (Phú Yên) cũng đạt mức 310 m3/s, mực nước đạt 105m/ 101m (mực nước chết), tổng lượng nước xả là 450 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 400 m3/s và lượng nước xả qua đập tràn thông qua 1 cửa xả mặt là 50 m3/s.

4 hồ thuỷ điện tại khu vực Tây Nguyên gồm: An Khê (Gia Lai), Srêpốk 3, Buôn Kuốp (Đắk Lắk) và Buôn Tua Srah (Đắk Nông) cũng mở từ 1 đến 2 cửa xả.

Cụ thể, lượng nước về hồ thuỷ điện Srêpốk 3 cũng đạt mức 462 m3/s, mực nước đạt 272m/ 268m (mực nước chết). Nhà máy đã xả 443 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy là 407 m3/s và nhà máy cũng đã mở 1 cửa xả mặt với lượng nước xả qua đập tràn là 36 m3/s.

Tại hồ thuỷ điện Buôn Kuốp (Đắk Lắk), lượng nước về đạt 365 m3/s, mực nước trong hồ đạt 412m/ 409m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 380 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 304 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 2 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 76 m3/s.

Mực nước về tại hồ thuỷ điện Buôn Tua Srah đạt 191 m3/s, mực nước trong hồ đạt 429 m/ 427m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 200,3 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 174 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 1 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 26,3 m3/s.

Mực nước về hồ thuỷ điện An Khê đạt 35,2 m3/s, mực nước trong hồ đạt 487.5m/ 465m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 200,3 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 31,2 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 1 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 4 m3/s.

Các hồ thuỷ điện khu vực Đông Nam Bộ gồm Trị An (Đồng Nai) và thuỷ điện Thác Mơ (Bình Phước) cũng mở 2 cửa xả.

Theo đó, thuỷ điện Trị An mực nước về đạt 1.030 m3/s, mực nước trong hồ đạt 62m/ 50m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 1.146 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 826 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 2 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 320 m3/s.

Hồ thuỷ điện Thác Mơ mực nước về đạt 304,54 m3/s, mực nước trong hồ đạt 218m/ 198m (mực nước chết). Tổng lượng nước xả đạt 332 m3/s, trong đó lượng nước xả qua nhà máy đạt 252 m3/s. Nhà máy cũng đã mở 2 cửa xả qua đập tràn, lượng nước xả đạt 80 m3/s.

Trong khi đó, đến thời điểm này, các hồ thuỷ điện lớn tại miền Bắc như hồ thuỷ điện Sơn La, hồ thuỷ điện Hoà Bình, hồ thuỷ điện Tuyên Quang, hồ thuỷ điện Thác Bà (Yên Bái), hồ thuỷ điện Lai Châu đóng cửa xả hoàn toàn.

PHẠM DUY

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ngừng xả lũ các hồ thủy điện vài ngày tới