Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ

PV | 28/04/2023, 12:20
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Từ khoảng 11h30 trưa nay, tình trạng giao thông bắt đầu gia tăng các làn đường theo hướng rời trung tâm Hà Nội.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Do đó, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp.

Ngày 28/4, ghi nhận của phóng viên tại khu vực cửa ngõ phía Nam của Hà Nội, từ khoảng 11h30 trưa, lượng phương tiện bắt đầu gia tăng trên các làn đường theo hướng rời trung tâm Hà Nội.

Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 1
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 2
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 3

Phía trước Bến xe Nước ngầm mật độ phương tiện tăng cao

Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 4
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 5

Đường Vành đai 3 phía trên di chuyển chậm theo cả 2 chiều

Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 6
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 7
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 8
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 9

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời khỏi Hà Nội bằng xe máy

Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ - 10

Nhiều em nhỏ cũng theo gia đình về quê nghỉ lễ sớm

* Tiếp tục cập nhật

Bài liên quan
Chia buồn với 4 con giáp xui xẻo cuối tuần này (27-28/4), nghỉ lễ cũng không yên ổn
Chia buồn với con giáp xui xẻo cuối tuần này (27-28/4). Dù đã bước vào kì nghỉ lễ, bạn cũng nên thận trọng trong mọi việc kẻo vướng nhiều rắc rối.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân bắt đầu rời thành phố về quê nghỉ lễ