Người dân Hà Nội vừa đi vừa run khi đường và hồ 'hoà làm một'
Theo Duy Phạm•24/07/2024 15:10
Sau trận mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm do hoàn lưu cơn bão số 2, nhiều đường phố Hà Nội vẫn trong tình trạng ngập sâu. Tại khu vực quận Hà Đông, nước hồ dâng cao tràn lên đường khiến người dân lúng túng khi di chuyển qua khu vực trên.
Ghi nhận của PV, sáng ngày 24/7, sau trận mưa lớn kéo dài cả ngày lẫn đêm, nước hồ Văn Quán, hồ Than Thở dâng cao, tràn lên đường 19/5, đường Văn Quán khiến khu vực trên thành biển nước khổng lồ. Các phương tiện bì bõm di chuyển qua khu vực trên.
Nước dâng cao khiến hồ Văn Quán, hồ Than Thở các đường xung quanh hồ "hòa làm một". Ảnh: MXH
"Mặt hồ với mặt đường bằng nhau. Nếu không có cọc cắm quanh hai hồ thì không thể phân biệt đâu là đường, đâu là hồ", một người dân sinh sống tại KĐT Văn Quán chia sẻ.
Đường 19/5, đoạn giữa hai hồ Văn Quán và hồ Than Thở ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng, các phương tiện di chuyển gặp khó khăn.
Nước ngập sâu đến 1m, cao gần bánh xe, nhiều phương tiện vẫn liều mình chạy qua.
Một phương tiện chết máy giữa biển nước được hỗ trợ đẩy xe.
Học sinh dắt xe qua khu vực ngập úng.
Nhiều phương tiện chết máy sau khi lao qua biển nước.
Đường xung quanh hồ Văn Quán, hồ Than Thở ngập sâu hơn 1m, giao thông tê liệt.
Một số phương tiện "liều mình" băng qua biển nước.
Sau mưa lớn hàng giờ, nước hồ dâng cao, tràn lên đường.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Đánh giá quy định 40% học sinh THCS vào trường nghề là "cứng nhắc, thiếu căn cứ khoa học và thực tiễn", Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói đang xem xét thay đổi.
(GDTĐ) - Ngày 20/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) và UBND TP Hà Nội đã ký Biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2025-2030, tiếp nối mối quan hệ hợp tác hiệu quả giữa hai bên trong những năm qua và mở ra một chặng đường phát triển mới với tầm nhìn dài hạn.
Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình vẻ vang, mà còn là cơ hội để tái khẳng định sứ mệnh chính trị, văn hóa và xã hội của báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học và trụ sở các cơ quan trong đô thị trung tâm không phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô sẽ phải hoàn thành di dời trước năm 2030.
Theo ông Phạm Mạnh Thùy - Trưởng Ban Xã hội, Môi trường và Phát triển bền vững, Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế-Tài chính (Bộ Tài chính) dự báo, đến năm 2030 cần khoảng 1,5 triệu nhân lực công nghệ thông tin.
Kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là dịp nhìn lại một hành trình vẻ vang, mà còn là cơ hội để tái khẳng định sứ mệnh chính trị, văn hóa và xã hội của báo chí trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục đại học và trụ sở các cơ quan trong đô thị trung tâm không phù hợp với Quy hoạch chung Thủ đô sẽ phải hoàn thành di dời trước năm 2030.
Trong chuyến thăm Việt Nam hồi cuối tháng 5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có buổi nói chuyện với sinh viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.