Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết

Theo Huế Xuân | 19/01/2023, 15:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Trưa 19-1 (28 tháng Chạp), nhiều người chở lỉnh kỉnh đồ đạc từ TP HCM về quê đón Tết. Dòng người nối nhau hướng về miền Tây ngày càng đông dần. Một số nơi, phương tiện phải di chuyển chậm do đường sá đông đúc.

Quốc lộ 1 là tuyến đường chính nối TP HCM với các tỉnh, thành miền Tây nên những ngày cận Tết, tình hình giao thông trên tuyến đường này càng lúc càng "nóng".

Theo ghi nhận, tại Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh, TP HCM trưa 19-1, xe máy di chuyển khá đông. Dọc tuyến đường có các trạm dừng chân tặng nước suối và khăn lạnh miễn phí.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 1.

Xe cộ qua khu vực cầu Bình Điền, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh di chuyển chậm

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 2.

Dòng người trở về quê ngày càng đông dần

Dòng người đổ miền Tây ngày 28 Tết ngày càng đông

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 3.

Từ chiều 18-1, lực lượng CSGT phát nước suối, khăn lạnh miễn phí để tiếp sức người dân về quê

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 4.

Những trường hợp nón bảo hiểm không đạt chất lượng hoặc đã cũ sẽ được đổi miễn phí

Anh Nguyễn Minh Hóa (quê Tiền Giang) thức dậy từ sớm để sắp đồ đạc lên xe. Năm nay về quê, anh mang nhiều quà bánh nên việc di chuyển bằng xe máy có khó khăn hơn bình thường. "Đi sớm để tránh kẹt xe, nếu chiều mới bắt đầu xuất phát thì khả năng kẹt xe dài hơn"- anh Hóa giải thích.

Chị Hoàng Thị Thùy (quê Đồng Tháp) cũng quyết định khởi hành từ sớm nhưng đến 11 giờ trưa vẫn còn kẹt ở huyện Bình Chánh. Chị Thùy cho biết vì có con nhỏ nên chỉ chạy được một đoạn phải dừng lại để con nghỉ ngơi lấy sức. "Mấy ngày này di chuyển cẩn thận một chút để bảo đảm an toàn cho cả gia đình đón Tết" - chị bày tỏ.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 5.

Chuyến xe về quê với nhiều quà bánh cho gia đình

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 6.

Các em nhỏ theo ba mẹ đi xe máy hàng trăm cây số về quê

Không riêng những người đi xe máy về quê miền Tây chịu cảnh mệt mỏi, những người đi bằng xe khách, máy bay, xe lửa... về miền Trung, miền Bắc cũng phải chờ đợi, xếp hàng dài. Giao thông tại sân bay, bến xe đều kẹt cứng.

Chị Huỳnh Thị Mai (quê Hà Tĩnh) thở dài: "Biết sân bay những ngày này rất đông nên tôi phải tranh thủ đi đến sớm trước 3-4 giờ, thế mà vẫn không thể bay đúng giờ"

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 7.

Giao thông hướng vào sân bay Tân Sơn Nhất kẹt cứng

Giao thông những ngày cận Tết đa phần kẹt tại các cửa ngõ, khu vực bến xe, sân bay. Trong khi đó, hầu hết các tuyến đường nội thành TP HCM đều thông thoáng.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 8.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 9.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 10.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 11.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 12.

Các tuyến đường trong thành phố thông thoáng, người dân nô nức đi sắm Tết

Ghi nhận tại khu vực vòng xoay An Sương- nút giao thông nối TP HCM với cửa ngõ Tây Bắc và Quốc lộ 22 hướng về Tây Ninh, các phương tiện di chuyển khá dễ dàng.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 13.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 14.

Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết - Ảnh 15.

Các phương tiện di chuyển hướng về Tây Ninh khá dễ dàng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Người dân miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc, đổ xô về quê đón Tết