Dự án nhà ở xã hội trên đồi Ngân hàng, TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang được đông đảo người dân quan tâm, bởi đây là công trình nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, lại ở vị trí được xem là khu đất vàng trong lòng thành phố Vịnh.
Dự án khu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư nông nghiệp nông thôn và dịch vụ thể thao du lịch STO làm chủ đầu tư.
Cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có giáo viên, là các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội (trong đó bao gồm nhà ở xã hội là nhà chung cư) nếu đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập.
Đó là chia sẻ của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh về vấn đề sửa đổi Luật Nhà ở nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển các dự án nhà ở xã hội.
Việc sở hữu nhà, nhất là chung cư, ngày càng khó khăn hơn với người dân sinh sống tại các thành phố lớn, thậm chí là không tưởng với nhiều người thu nhập thấp.
Hiện nay, thu nhập tăng không theo kịp với giá nhà, thậm chí chênh lệch quá lớn khiến việc sở hữu được căn nhà vẫn là giấc mơ với nhiều người thu nhập thấp.
Nói đến Khu dân cư HH Linh Đàm, nhiều người nghĩ ngay đến khu nhà ở dành cho người thu nhập thấp, nơi được ví như khu nhà "tổ ong" phía Nam Hà Nội. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trong sự ngột ngạt ấy vẫn có những niềm vui của tình hàng xóm láng giềng.
41 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị đã hoàn thành từ 2021 - 2025. Nhiều người thu nhập thấp đã có thể an cư. Hiện nay, 294 dự án đang tiếp tục được triển khai.
Nêu ý kiến thảo luận về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) sáng 19/6, đại biểu Nguyễn Văn Hiển (đoàn Lâm Đồng) cho rằng, nếu quy định nhà ở xã hội chỉ dành cho thuê như kinh nghiệm của các nước sẽ không xảy ra tình trạng người có thu nhập cao tranh mua, thuê nhà ở xã hội với người có thu nhập thấp.
Công nhân, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nếu thuộc diện phải nộp thuế thu nhập sẽ không được mua nhà ở xã hội.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí bày tỏ băn khoăn việc đặt tên, tên gọi tại các khu nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp; nhà tái định cư, nhà ở xã hội
Đầu tháng 4 vừa qua, Chính phủ đã phê duyệt đề án “đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.
Ngày 27/5, ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - chủ trì với các sở ngành đối thoại với công nhân, viên chức, người lao động về các vấn đề nóng như nhà ở xã hội, bảo hiểm xã hội, an toàn giao thông, tín dụng đen...