Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cáo buộc ông Nguyễn Đức Chung 'thiên vị' cho các công ty, cá nhân thân thiết để hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định để các công ty có mối thân thiết gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.
Cựu Chủ tịch Hà Nội kháng cáo vụ án thứ 3, cho rằng bản thân không tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu các gói thầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Tòa cấp phúc thẩm đánh giá cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nộp 25 tỉ khắc phục hậu quả, có nhiều đóng góp, được tặng nhiều huân chương, huy chương... nên giảm án cho bị cáo từ 8 năm xuống còn 5 năm tù.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Chung cung cấp tài liệu mới thể hiện gia đình bị cáo đã nộp 10 tỷ đồng bảo lãnh thi hành án. Viện Kiểm sát đã đề nghị giảm 2 năm tù so với mức đề xuất trước đó.
Ông Nguyễn Đức Chung hầu tòa với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn giúp công ty "sân sau" hưởng lợi 36 tỷ đồng từ việc độc quyền nhập khẩu chế phẩm xử lý ô nhiễm nước hồ ở Hà Nội.
Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch Hà Nội - bị VKSND tối cao truy tố vì sai phạm trong thương vụ mua chế phẩm Rdeoxy 3C qua công ty gia đình để hưởng lợi, gây thiệt hại hơn 36 tỷ đồng.
Sau khi nhận email của TGĐ Công ty Nhật Cường, ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch Hà Nội) đã gọi 2 cuộc điện thoại chỉ đạo dừng gói thầu 43 tỷ đồng, từ đó giúp Nhật Cường trúng gói thầu này.