Theo luật sư, quá trình điều tra và điều tra bổ sung vụ án, VKS đã gia hạn tạm giam đối với bà Hằng căn cứ theo Điều 173 BLTTHS là phù hợp với quy định.
Từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra vào ngày 24/3/2022, đến ngày 5/5/2023, bị can Nguyễn Phương Hằng đã được gia hạn tạm giam 6 lần, tổng cộng 15 tháng để tiếp tục điều tra.
Hôm nay (5/5), là ngày cuối cùng bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam theo quyết định gia hạn tạm giam của Viện Kiểm sát trước đó. Việc có tiếp tục tạm giam bà Hằng nữa hay không thuộc thẩm quyền của Tòa án.
Nhiều bị hại trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân đề nghị được bồi thường thiệt hại.
Bà Nguyễn Phương Hằng có đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cùng nhiều người khác về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Đối với các Youtuber liên quan vụ bà Hằng, cơ quan điều tra đã chuyển tài liệu liên quan đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP.HCM để xử lý.
Trong khi tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân không đồng ý bồi thường thì bà Nguyễn Phương Hằng cùng 3 người là nhân viên đồng ý bồi thường khi có phán quyết cuối cùng của tòa án.
Trong vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, Cơ quan tố tụng xác định ca sĩ Thuỷ Tiên và chồng là ông Lê Công Vinh là bị hại. Tuy nhiên việc nữ ca sĩ này gửi đơn đến Viện KSND TPHCM đề nghị phong toả, kê biên tài sản của bà Hằng có đúng luật?