Hiện nay, công tác phối hợp giữa nhà trường với lực lượng Công an trong phòng chống tác hại thuốc lá điện tử ngày càng trở nên quan trọng.

Trong bối cảnh xã hội hiện đại, môi trường học đường không còn là một "ốc đảo" tách biệt hoàn toàn với những biến động bên ngoài. Những mặt trái của nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của mạng xã hội và những cạm bẫy tinh vi từ các loại tệ nạn xã hội đang hằng ngày rình rập, đe dọa sự phát triển lành mạnh của thế hệ trẻ.
Để bảo vệ học sinh, việc chỉ dựa vào nỗ lực đơn lẻ của nhà trường là chưa đủ. Công tác phối hợp giữa nhà trường và lực lượng Công an địa phương đã trở thành một mối quan hệ chiến lược, đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền, ngăn chặn các tệ nạn xã hội nói chung và vấn nạn thuốc lá điện tử nói riêng.
Thầy Lê Văn Thuyết - Hiệu trưởng Trường THPT Gia Viễn C (phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình) nhấn mạnh, công tác tuyên truyền phòng chống tác hại thuốc lá cũng như giáo dục pháp luật nói chung là ưu tiên hàng đầu của nhà trường trong mỗi năm học. Nhà trường luôn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an để tổ chức nhiều chuyên đề tuyên truyền hữu ích tới học sinh.

Ngày nay, các loại tệ nạn như ma túy, bạo lực học đường, đặc biệt là thuốc lá điện tử đang có xu hướng xâm nhập vào trường học với nhiều hình thái khác nhau. Thuốc lá điện tử với vẻ ngoài bắt mắt như những chiếc bút, USB cùng mùi hương trái cây đa dạng nên có thể dễ dàng qua mặt các bậc phụ huynh và giáo viên.
Nhiều người lầm tưởng rằng thuốc lá điện tử là "vô hại" hoặc là cách để khẳng định "đẳng cấp" cá nhân. Tuy nhiên, đằng sau làn khói thơm ấy là những hóa chất độc hại, nicotine nồng độ cao gây nghiện và thậm chí là các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới được tẩm ướp tinh vi. Do đó, sự hiện diện của lực lượng Công an địa phương trong vai trò người hướng dẫn pháp luật và hỗ trợ an ninh là vô cùng cấp thiết.

Tương tự, cô Nguyễn Thị Hải Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Cường (xã Cổ Đô, Hà Nội) cho biết, Công an địa phương với chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tế mang đến cho học sinh những cái nhìn trực quan, nghiêm túc nhất về hệ lụy của các tệ nạn xã hội, trong đó có thuốc lá điện tử.
Khác với những bài giảng lý thuyết khô khan, các buổi tuyên truyền do cán bộ Công an thực hiện thường đi kèm với những bằng chứng cụ thể. Điều này giúp học sinh nhận thức được rằng, tệ nạn xã hội không phải là chuyện xa vời, mà là những hành vi vi phạm pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường về tương lai và nhân thân của mình.
"Lực lượng Công an giúp giáo viên và học sinh nhận diện các loại ma túy mới, tác hại của thuốc lá điện tử cùng những phương thức lôi kéo của kẻ xấu; đồng thời cung cấp thông tin về các đường dây buôn bán trái phép chất cấm quanh khu vực trường học, giúp nhà trường có biện pháp khoanh vùng và ngăn chặn kịp thời từ sớm, từ xa", cô Hằng trao đổi.

Nếu Công an là lực lượng nòng cốt về pháp luật thì nhà trường chính là môi trường trực tiếp để triển khai và duy trì hiệu quả công tác phòng chống hành vi vi phạm. Nhà trường lồng ghép nội dung phòng chống tệ nạn xã hội, thuốc lá điện tử vào một số môn học và hoạt động ngoại khóa. Việc tạo ra một sân chơi lành mạnh, các CLB kỹ năng sống giúp học sinh đề kháng tốt hơn trước những lời rủ rê.
Thầy Lê Văn Thuyết cho rằng, giáo viên chủ nhiệm là người gần gũi nhất với học sinh. Qua việc quan sát những thay đổi bất thường về hành vi, sức khỏe hoặc các mối quan hệ của các em, nhà trường có thể kịp thời trao đổi với lực lượng Công an để có biện pháp can thiệp, giúp đỡ trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng.
Trong các buổi sinh hoạt dưới cờ hoặc họp phụ huynh, sự có mặt của cán bộ Công an phân tích về tác hại của thuốc lá điện tử là rất cần thiết. Công an sẽ trực tiếp trưng bày các mẫu vật, phân tích các chất độc hại và cảnh báo về việc thuốc lá điện tử có thể là "cánh cửa" dẫn đến ma túy. Sự phối hợp này giúp phụ huynh hiểu rõ mức độ nguy hiểm để cùng giám sát con em tại nhà.

Khi học sinh hiểu biết rõ về pháp luật, các em sẽ tự hình thành cơ chế tự bảo vệ mình và bạn bè xung quanh. Môi trường học đường lành mạnh là nơi mà học sinh tập trung cho việc trau dồi tri thức, phát triển thể chất mà không bị xao nhãng bởi những cám dỗ nhất thời. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa "nhà trường - công an - gia đình" tạo thành một kiềng ba chân vững chắc, ngăn chặn sự xâm nhập của thuốc lá điện tử.