Ngành Giáo dục và Y tế Hà Tĩnh đã triển khai các biện pháp hỗ trợ tâm lý, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi bạo hành trẻ em của người cha dượng.
Kích hoạt hệ thống hỗ trợ học đường, đồng hành cùng học sinh bị hại
Sáng 20/10, trao đổi với phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại, ông Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Phòng Giáo dục Mầm non và Công tác học sinh, sinh viên (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh) cho biết, ngay sau khi vụ việc bé gái H.T.N.L. (HS lớp 5) bị bố dượng bạo hành được phát hiện, Trường Tiểu học Cổ Đạm đã tích cực phối hợp xử lý, ổn định tình hình.
Sở GD&ĐT Hà Tĩnh đã hướng dẫn nhà trường triển khai các biện pháp hỗ trợ, đặc biệt tập trung vào việc ổn định tâm lý cho học sinh bị hại, cũng như chăm sóc tinh thần cho toàn thể giáo viên và học sinh trong trường.
Trong các giải pháp được triển khai, ngành Giáo dục đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tổ tư vấn tâm lý và công tác xã hội trong trường học. Nhiều lực lượng đã được huy động để kịp thời động viên, hỗ trợ em L. thông qua các hình thức phù hợp, giúp em sớm ổn định tâm lý để tiếp tục việc học tập.
Đại diện Sở GD&ĐT Hà Tĩnh bày tỏ đau lòng trước sự việc đáng tiếc, nhất là khi toàn xã hội đang hướng về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
"Chúng tôi lên án mạnh mẽ mọi hành vi bạo hành, đặc biệt là bạo hành đến từ chính người thân. Ngành Giáo dục đề nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh để tạo tính răn đe, đồng thời kêu gọi sự vào cuộc của gia đình và cộng đồng nhằm đảm bảo quyền trẻ em được thực hiện đầy đủ", ông Ngọc nhấn mạnh.
Trong thời gian tới, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tăng cường công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ công tác xã hội tại các đơn vị trường học, đặc biệt chú trọng đến nhóm đối tượng yếu thế trong môi trường giáo dục.
Ngành Y tế lên án hành vi bạo hành, kiến nghị xử lý nghiêm
Cùng ngày, ông Mai Lê Thuộc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cũng cho biết Sở đã chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan để trực tiếp hỗ trợ cháu bé.
Trong hai ngày qua, Trung tâm đã làm việc với Phòng Văn hóa xã Cổ Đạm, Trạm Y tế xã và nhà trường để gặp gỡ, động viên, làm công tác tư tưởng cho cháu bé.
Sáng 20/10, Sở Y tế tiếp tục cử hai đoàn công tác, một đoàn đến bệnh viện thăm hỏi, tặng quà cho cháu bé; đoàn còn lại làm việc với chính quyền xã nhằm cập nhật thông tin và phối hợp xử lý vụ việc.
Phát biểu về sự việc, ông Mai Lê Thuộc khẳng định, ngành Y tế Hà Tĩnh, với vai trò tham gia bảo vệ trẻ em, kịch liệt lên án và phản đối mọi hành vi xâm hại trẻ em, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với người thực hiện hành vi bạo hành, cũng như các cá nhân liên quan nếu có dấu hiệu vi phạm.
Theo ông Thuộc, dù chưa có báo cáo chính thức từ phía Công an, nhưng hình ảnh thương tích đã thể hiện rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Ông Thuộc cũng thẳng thắn cho rằng cần phải xem xét trách nhiệm của người mẹ trong trường hợp này. Bởi với tình trạng bạo hành kéo dài, sống trong cùng một mái nhà, không thể nói là không biết. Nếu người mẹ biết mà không can thiệp, hoặc thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con, cũng cần được làm rõ và xử lý theo quy định.
Quan điểm của Sở Y tế là đề nghị cơ quan Công an xử lý nghiêm theo pháp luật và xem xét toàn diện các yếu tố liên quan, kể cả từ phía gia đình, nhằm răn đe và ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.
Từ thực tế vụ việc, lãnh đạo Sở Y tế cũng nhìn nhận rằng, mặc dù ngành và các địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ trẻ em trong thời gian qua, nhưng một số vụ việc vi phạm vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt đối với nhóm trẻ em yếu thế. Đây là những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt như cha mẹ ly hôn, ly thân hoặc đi làm ăn xa - đối tượng rất dễ bị tổn thương, dễ bị lợi dụng để bóc lột, bạo hành.
Vì vậy, Sở đề nghị cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, phối hợp hiệu quả với Phòng Văn hóa để làm tốt công tác truyền thông, kịp thời phát hiện các dấu hiệu nguy cơ, không để sự việc chỉ bị phát hiện khi hậu quả đã quá rõ ràng.
Thông tin thêm, ông Thuộc cho hay, Sở Y tế trong thời gian tới sẽ tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo gửi tới tất cả các xã, phường về việc triển khai thực hiện công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em.
Hiện nay, do có sự chuyển tiếp tổ chức giữa Ủy ban chăm sóc trẻ em cấp huyện và cấp xã, một số địa phương chưa kịp thành lập Ủy ban chăm sóc, bảo vệ trẻ em cấp xã, dẫn tới thiếu hụt đầu mối theo dõi, can thiệp các vấn đề liên quan đến trẻ.
Do đó, ngành Y tế đề xuất sớm kiện toàn hệ thống này để thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, trong đó đặc biệt lưu ý nhóm trẻ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương. Sở Y tế Hà Tĩnh khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc, đồng hành cùng các bên liên quan trong quá trình hỗ trợ bé gái.