Tuyển sinh - du học

Nhiều đại học bỏ tổ hợp truyền thống: Thí sinh có bị thu hẹp cơ hội trúng tuyển?

28/01/2026 10:53

Việc hàng loạt trường đại học dự kiến điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, trong đó bỏ một số tổ hợp truyền thống khiến không ít thí sinh, phụ huynh lo lắng.

Một số ý kiến cho rằng, điều này có thể làm thu hẹp cơ hội trúng tuyển của thí sinh, nhất là các em ở vùng khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận nhiều phương thức xét tuyển mới như các kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ,...


Tổ hợp xét tuyển truyền thống “mất chỗ đứng”

Mùa tuyển sinh 2026, một số trường đại học đã có phương án bỏ xét tuyển các tổ hợp truyền thống như A00, A01, C00,...

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo 15/30 ngành của trường này sẽ không xét tuyển bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa), trong đó bao gồm nhiều ngành “hot” như: Báo chí, Đông phương học, Quan hệ công chúng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tâm lý học…

Ngoài ra, trường cũng không xét các tổ hợp C03 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử), C04 (Toán, Ngữ văn, Địa lý), X78 (Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế và pháp luật). Ở hầu hết các ngành, trường sử dụng khoảng 2 - 5 tổ hợp, trong đó môn Tiếng Anh hoặc Ngữ văn được nhân hệ số 2 nhằm phù hợp với yêu cầu của Bộ GD-ĐT là môn chung phải chiếm ít nhất 50% tổng số điểm.

Trường Sĩ quan Chính trị cũng thông báo năm nay, nhà trường chỉ sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển gồm C01 (Ngữ văn, Toán, Vật lý); C03 (Ngữ văn, Toán, Lịch sử); C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý) và D01 (Ngữ văn, Toán, tiếng Anh). Như vậy so với năm 2025, Trường Sĩ quan Chính trị đã bỏ sử dụng tổ hợp A00 (Toán, Vật lý, Hóa học).

Tương tự, một trường quân đội khác là Học viện Biên phòng đã thông báo điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, theo đó chỉ sử dụng 3 tổ hợp gồm C03 (Văn, Toán, Sử), C04 (Văn, Toán, Địa), D01 (Văn, Toán, Anh) cho cả 2 ngành Biên phòng và Luật. Trước đó năm 2025, Học viện Biên phòng sử dụng 5 tổ hợp để tuyển sinh gồm A01, C00, C01, C03, D01. Như vậy năm 2026, Học viện sẽ bỏ xét các tổ hợp A01, C00, C01.

Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ tổ hợp D01 (Toán, Văn, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), X26 (Toán, Anh, Tin) khi xét bằng điểm thi tốt nghiệp. Ở hầu hết các ngành, trường sử dụng 3 tổ hợp gồm A00 (Toán, Lý, Hoá), A01 (Toán, Lý, Anh), X06 (Toán, Lý, Tin). Riêng hai ngành Công nghệ Sinh học và Công nghệ Nông nghiệp bổ sung tổ hợp A02 (Toán, Lý, Sinh). Các tổ hợp Trường Đại học Công nghệ dự kiến dùng để xét tuyển năm 2026 đều có hai môn chung là Toán và Lý.

Tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, dự kiến các tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và C00 (Văn, Sử, Địa) cùng một số tổ hợp tuyển sinh năm 2025 cũng sẽ không được sử dụng để xét tuyển trong năm 2026. Thay vào đó là các tổ hợp mới với 2 môn chung bắt buộc là Văn, Ngoại ngữ cho nhóm ngành luật, ngôn ngữ Anh (ngoại ngữ là một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nhật) và Toán, tiếng Anh cho các ngành còn lại. Thí sinh chọn môn thứ 3 là một trong các môn còn lại trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trước đó năm 2025, nhà trường xét tuyển bằng 15 tổ hợp. Trong đó, tổ hợp C00 được sử dụng cho ngành Luật, còn tổ hợp A00 áp dụng cho các ngành: Luật, Quản trị luật, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh.

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh dự kiến áp dụng 6 tổ hợp xét tuyển cho mỗi ngành đối với hầu hết các ngành đào tạo. Các tổ hợp đều có môn Toán và/hoặc Ngữ văn, môn thi thứ ba là một trong các môn: Anh, Lý, Sinh, Hóa, Sử, Địa, Tin học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Vẽ, Âm nhạc, Ngoại ngữ (chọn tiếng Anh/ tiếng Trung/ tiếng Nhật/ tiếng Hàn/ tiếng Pháp). Như vậy, trường không sử dụng các tổ hợp truyền thống như A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) trong mùa tuyển sinh năm nay.

Việc hàng loạt trường đại học dự kiến điều chỉnh tổ hợp xét tuyển, trong đó bỏ một số tổ hợp truyền thống khiến không ít thí sinh, phụ huynh lo lắng. Một số ý kiến cho rằng, điều này có thể làm thu hẹp cơ hội trúng tuyển của thí sinh, nhất là các em ở vùng khó khăn, ít có điều kiện tiếp cận nhiều phương thức xét tuyển mới như các kỳ thi riêng, chứng chỉ ngoại ngữ,...

Thí sinh, phụ huynh tham dự Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2025. Ảnh: Xuân Quý
Thí sinh, phụ huynh tham dự Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển. Ảnh: Xuân Quý

Thí sinh có bị thu hẹp cơ hội trúng tuyển?

Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh nhìn nhận, chương trình GDPT 2018 cho học sinh quyền lựa chọn môn học linh hoạt hơn, kéo theo việc xét tuyển theo các khối đã có sự thay đổi so với trước đây.

Nhiều trường đại học muốn thiết kế tổ hợp xét tuyển gắn chặt hơn với năng lực cốt lõi của ngành học, ví dụ các ngành công nghệ cần Toán - Tin - Lý, các ngành về kinh tế hội nhập cần Toán - Ngoại ngữ,… Đây là bước dịch chuyển từ “xét theo thói quen” sang “xét theo năng lực phù hợp”.

“Nếu các trường không thay đổi về tuyển sinh sẽ tụt lại phía sau thị trường lao động, bởi lực lượng lao động ngày nay bắt buộc phải biết kiến thức tổng hợp và đi sâu vào chuyên môn”, ông Sơn nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nỗi lo “thí sinh bị thu hẹp cơ hội trúng tuyển” khi các tổ hợp truyền thống bị một số trường lược bỏ là có cơ sở và không nên xem nhẹ. Nếu việc điều chỉnh tổ hợp không có lộ trình, không truyền thông đủ sớm, thí sinh yếu thế sẽ chịu thiệt đầu tiên.

“Vấn đề không nằm ở việc có đổi hay không, mà là đổi như thế nào. Theo tôi, các trường cần giữ song song tổ hợp truyền thống và tổ hợp mới trong một giai đoạn đủ dài, đồng thời đa dạng phương thức xét tuyển nhưng không “đánh đố” thí sinh, kết hợp với việc tăng tư vấn hướng nghiệp, đặc biệt cho học sinh vùng khó khăn”, ThS Phạm Thái Sơn cho hay.

Trong mùa tuyển sinh 2026, Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh vẫn áp dụng khối A00, A01 để tuyển sinh các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Trong khi đó khối C00 được áp dụng cho một số ngành thuộc khối khoa học xã hội, luật, quản lý. Ông Sơn cho biết định hướng của nhà trường là giảm từ từ thay vì đột ngột; giảm phụ thuộc vào một vài tổ hợp “độc tôn”, mở rộng tổ hợp mới, ví dụ có tổ hợp môn mới Toán - Tin - Ngoại ngữ nhưng luôn đảm bảo nguyên tắc công bằng, minh bạch, có lộ trình.

“Theo lộ trình, tới năm 2028, chúng tôi sẽ thay đổi hoàn toàn cách xét tuyển, thay vì xét tuyển theo tổ hợp môn và xét tuyển bằng học bạ THPT, nhà trường sẽ xét tuyển tổng hợp bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển bằng học bạ THPT”, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh thông tin.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trần Hiệp
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Trần Hiệp

PGS.TS Nguyễn Thị Như Huế - Phó trưởng ban quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng cho rằng, việc các trường điều chỉnh tổ hợp xét tuyển là để phù hợp với yêu cầu mới của các ngành nghề đào tạo. Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ nhiều năm nay đã không còn sử dụng tổ hợp C00 để xét tuyển, chỉ giữ lại với ngành Lịch sử. Tuy nhiên, để thống nhất trong toàn bộ các nhóm ngành thì từ năm ngoái, ngành này cũng không còn tuyển sinh khối C00.

Cũng theo PGS.TS Nguyễn Thị Như Huế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dự kiến trong năm học tới có 24/32 chương trình đào tạo sẽ tăng cường học phần tiếng Anh và các học phần chuyên ngành có giảng dạy bằng tiếng Anh, hoặc giảng dạy một phần bằng tiếng Anh, do đó môn này được chú trọng hơn.

Tuy nhiên thí sinh đã theo học tổ hợp C00 vẫn có rất nhiều cơ hội, vì nhà trường vẫn xét tuyển các tổ hợp có đồng thời 2 môn Văn - Sử hoặc Văn - Địa. Điều này vừa đáp ứng được yêu cầu đầu vào, vừa đáp ứng được các tiêu chí để khi sinh viên vào trường có thể theo học một cách tốt nhất.

Trao đổi tại chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ngày 24/1, PGS.TS Đặng Hồng Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng nhấn mạnh việc hiện nay, các trường đại học đều phải quan tâm đến thị trường lao động sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Do yêu cầu từ thị trường lao động cần năng lực ngoại ngữ nhất định bên cạnh tri thức chuyên sâu về nghề nghiệp nên rất nhiều trường đã có sự điều chỉnh, thay đổi phương án tuyển sinh theo tinh thần giảm khối lượng tổ hợp C00, tăng khối lượng các tổ hợp có sử dụng ngoại ngữ, trong đó chủ yếu là tiếng Anh. Điều này cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ và đề án của Bộ GD-ĐT đang triển khai: “đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học”.

“Việc điều chỉnh này của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được tính toán từ khoảng 2 - 3 năm trước. Mục tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội là tiến tới khoảng 30% môn học ở trong các chương trình đào tại sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh”, ông nói.

Tuy nhiên, PGS.TS Đặng Hồng Sơn cũng nhấn mạnh, khối C00 không bị loại bỏ hoàn toàn như nhiều thí sinh lo lắng. Cụ thể, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có 28 ngành đào tạo thì có 50% số ngành, gồm các ngành khoa học cơ bản vẫn sử dụng tổ hợp xét tuyển C00.

Theo Đại Biểu Nhân Dân
https://daibieunhandan.vn/nhieu-dai-hoc-bo-to-hop-truyen-thong-thi-sinh-co-bi-thu-hep-co-hoi-trung-tuyen-10405137.html
Copy Link
https://daibieunhandan.vn/nhieu-dai-hoc-bo-to-hop-truyen-thong-thi-sinh-co-bi-thu-hep-co-hoi-trung-tuyen-10405137.html
Bài liên quan
Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp giúp học sinh Phú Thọ hiểu mình, chọn đúng nghề
Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp giúp học sinh Phú Thọ định hướng nghề nghiệp phù hợp trước những đổi mới của tuyển sinh năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều đại học bỏ tổ hợp truyền thống: Thí sinh có bị thu hẹp cơ hội trúng tuyển?