Nhiều điểm ngập sâu, phụ huynh cõng con đến trường, vượt ngập đi làm
Theo Nhóm PV•17/09/2026 10:27
Mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong sáng 17/9. Nhiều xe chết máy, ô tô chật vật di chuyển qua dòng nước, trong khi phụ huynh, học sinh và người dân phải dò từng bước để đến trường, nơi làm việc.
Từ đêm qua đến sáng nay, nhiều khu vực Hà Nội mưa trên 150 mm, làm xuất hiện hàng loạt điểm ngập ở Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy..., ảnh hưởng giao thông, sinh hoạt của người dân.
Tại khu vực An Khánh, nước ngập cao khoảng 40-50 cm.
Ô tô chật vật di chuyển qua dòng nước ngập sâu trên đường Lê Trọng Tấn tại khu đô thị Geleximco.
Hàng dài phương tiện nối đuôi di chuyển chậm qua đoạn đường ngập sâu. Nhiều người dò dẫm để tránh những vị trí có thể gây nguy hiểm.
Phố Triều Khúc ngập sâu hàng trăm mét, người dân bì bõm lội nước đến trường, đi làm trong mưa lớn.
Học sinh lội qua đoạn ngập để đến trường, có điểm nước dâng cao gần đầu gối.
Phụ huynh cõng con đến trường trong cảnh tuyến phố chìm trong biển nước sau mưa lớn.
Tại ngõ Đỗ 99 Hoa Bằng và ngõ chợ 90 Hoa Bằng, nước ngập sâu khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Ông Vũ Hồ Thọ, ở số nhà 38, ngõ Đỗ 99 Hoa Bằng, cho biết trận mưa lớn kéo dài suốt đêm khiến nước tràn vào nhà. Theo ông, nước bắt đầu rút dần từ khoảng 1h30 đến 7h sáng, nhưng vẫn còn ngập sâu trong khu vực.
Dù nước ngập ngang xe máy, người chở hàng cố xoay xở để kịp giao chuyến sớm.
Trên đường Lương Thế Vinh, nước ngập khoảng 30 - 40 cm, nhiều xe máy chết máy khi cố gắng di chuyển qua.
Nước dâng cao trên mặt đường khiến việc lưu thông của các phương tiện công cộng và người dân gặp nhiều khó khăn
Dòng phương tiện nối dài trên tuyến phố ngập nước.
Bên cạnh các khu vực ngập sâu thì một số nơi tình trạng phương tiện lưu thông "dễ thở hơn".
Cầu vượt Ngọc Khánh - Nguyễn Chí Thanh, tình trạng ngập nhẹ, các phương tiện vẫn có thể di chuyển qua khu vực.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay tiếp tục trạng thái mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo hôm nay Hà Nội tiếp tục mưa lớn
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết tại Hà Nội, qua ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và radar thời tiết, một số ổ mây đối lưu đang hình thành và phát triển. Vùng mây có xu hướng di chuyển chậm từ đông nam lên tây bắc và mở rộng sang các khu vực lân cận.
Trong 10 phút đến 3 giờ tới (tính từ 5h), Hà Nội có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa rào và giông, tập trung tại một số khu vực như Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Thanh Oai, Mỹ Đức, Hương Sơn, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình và Láng. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Từ sáng sớm đến hết đêm 17/9, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía nam Phú Thọ tiếp tục mưa 40-80 mm, cục bộ trên 130 mm. Chiều tối, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ mưa 10-30 mm, cục bộ trên 60 mm.
Từ ngày 18/9, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Nhằm hạn chế nguy cơ ùn tắc trong quá trình thi công trạm cân kiểm soát tải trọng giai đoạn 2, thành phố Hà Nội tiếp tục điều chỉnh phương án tổ chức giao thông qua cầu Thăng Long, trong đó áp dụng khung giờ cấm mới đối với xe tải, xe khách và cấm xe buýt trong giờ cao điểm.
Gia Lai cấm các cơ sở giáo dục, giáo viên dạy học chính khóa không đầy đủ để tạo nhu cầu học thêm; nghiêm cấm ép buộc, gây áp lực để học sinh học thêm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero nhất trí chỉ đạo thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư.
Số giảng viên có trình độ tiến sĩ hiện đạt 36,3%, trong khi Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên khoảng 40% vào năm 2030. Nghịch lý là các trường đại học cần thêm nhân lực trình độ cao, nhưng nhiều năm vẫn không tuyển đủ chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ.
Cô Hoàng Thị Hiền, giáo viên Trường Mầm non Phú Sơn (xã Nghĩa Hành, Nghệ An), được trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 sau hành động dũng cảm cứu bé trai 2 tuổi trong tình huống nguy hiểm.
Ung thư gan thường tiến triển âm thầm và ít gây triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần theo dõi định kỳ, phát hiện tổn thương bất thường trước khi bệnh gây triệu chứng.