Nhiều ý kiến “trúng và sâu” tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng do ĐHQGHN tổ chức chiều 13/11 đã đề xuất những cách tiếp cận mới về phát triển bền vững, văn hóa, thể chế và đổi mới sáng tạo - những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước giai đoạn tới.

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Minh Sơn- Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của việc góp ý Dự thảo Văn kiện, coi đây là dịp để đội ngũ trí thức ĐHQGHN trực tiếp tham gia hoạch định tầm nhìn, mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Ông cho rằng Đại hội XIV mang tính bước ngoặt, vừa tổng kết 40 năm đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh, vừa xác lập tầm nhìn đến 2045, hướng tới mục tiêu Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao.
Giám đốc ĐHQGHN khẳng định Dự thảo Văn kiện đã đặt giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển con người vào vị trí trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Đây là định hướng đúng đắn, đồng thời mở ra cơ hội để ĐHQGHN phát huy vai trò của một đại học nghiên cứu hàng đầu, góp phần phát triển lý luận đổi mới, hoàn thiện thể chế và thúc đẩy phát triển bền vững.
Các ý kiến tại hội nghị tập trung góp ý về những định hướng lớn của Dự thảo, trong đó nổi bật là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng KH&CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa và con người Việt Nam; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN hiện đại; bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; hội nhập quốc tế chủ động, toàn diện.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN đánh giá, Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị rất công phu và toàn diện, tiếp tục thể hiện rõ quan điểm "con người là nhân tố quyết định sức mạnh của dân tộc" - quan điểm xuyên suốt mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhiều lần nhấn mạnh. Giáo sư Giang cho rằng, văn hóa phải được nhìn nhận không chỉ như một lĩnh vực, mà là "tài nguyên vô tận và vô địch", có khả năng chuyển hóa mọi giá trị của con người Việt Nam thành năng lực cạnh tranh quốc gia. Vì vậy, Văn kiện cần làm nổi bật vai trò bao trùm của văn hóa trong mô hình phát triển đất nước.
Ở góc độ di sản và phát triển bền vững, GS.TS Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng di sản là kết tinh bản sắc dân tộc, nếu được khai thác hợp lý sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế xanh và du lịch văn hóa, đặc biệt tại Thủ đô Hà Nội.
Ở lĩnh vực khoa học – công nghệ, GS.TS Chử Đức Trình, Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ, nhấn mạnh KH&CN phải trở thành trụ cột của mô hình tăng trưởng mới. Ông đề xuất tạo cơ chế để doanh nghiệp trở thành trung tâm của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, gắn đầu tư KH&CN với sản phẩm thực tế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số như một phương thức sản xuất mới.

PGS.TS Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế, kiến nghị Văn kiện lượng hóa rõ hơn các mục tiêu chiến lược về kinh tế số, tài chính xanh và thể chế carbon. Ông đề xuất sớm hoàn thiện cơ chế định giá carbon, phát triển thị trường tín chỉ carbon, phù hợp với cam kết Net Zero 2050, đồng thời có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư ra quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh.
GS.TS Phạm Hồng Tung, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển nhấn mạnh, cần đưa vào Văn kiện quan điểm phát huy lợi thế thể chế của chế độ một đảng cầm quyền như một nguồn lực phát triển đặc biệt. Giáo sư đề nghị Đảng phải thực sự tiên phong về lý luận và kiên định lựa chọn mô hình Nhà nước kiến tạo dẫn dắt phát triển, có khả năng kích hoạt và điều phối các nguồn lực chiến lược của quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, PGS.TS Phạm Văn Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đánh giá cao việc ĐHQGHN tổ chức lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời cho biết, đợt lấy ý kiến lần này được triển khai rộng rãi trong cả nước và tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tiếp nhận hàng triệu ý kiến quý báu, góp phần hoàn thiện nội dung văn kiện.
PGS.TS Phạm Văn Linh nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và bước vào giai đoạn phát triển mới. Quá trình soạn thảo được đổi mới theo hướng tích hợp nhiều tư tưởng quan trọng từ các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó xác định văn hóa là hệ điều tiết phát triển xã hội, coi kinh tế tư nhân là động lực, đồng thời nhấn mạnh đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông cho biết, việc hợp nhất 3 báo cáo lớn thành một văn kiện chung giúp nâng cao tính khái quát, còn các báo cáo chuyên đề được cụ thể hóa thành Chương trình hành động, khắc phục hạn chế về khâu tổ chức thực hiện trong các kỳ đại hội trước.