Nhiều nhà bị tốc mái, ô tô vỡ kính do mưa đá, giông lốc ở Thái Nguyên
Theo Thanh Hiếu•03/05/2026 10:39
Trận mưa đá kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu của nhân dân.
Tối 2/5, tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa đá, giông lốc, gây thiệt hại nặng nề về tài sản của người dân.
Tại xã Yên Trạch (Thái Nguyên), trận mưa đá kèm theo giông lốc đã khiến nhiều căn nhà bị tốc mái, cây cối và cột điện đổ...
UBND xã Phú Lạc cho biết, trận mưa đá, giông lốc tối ngày 2/5 có 7/48 xóm ghi nhận thiệt hại, trong đó có 4 xóm bị ảnh hưởng nặng. Thống kê sơ bộ, trên địa bàn xã có trên 100 ngôi nhà bị tốc mái; 3 trường học bị tốc mái hoàn toàn; hơn 20 cột điện bị đổ, gãy...
Nhiều địa phương như: Hợp Thành, Chợ Mới, Yên Trạch, Phú Lạc, Đại Từ… ghi nhận mưa đá rơi khá dày, kích thước phổ biến 1 - 3cm. Sở NN&MT Thái Nguyên cho biết, hiện tại các địa phương đang tổng hợp số liệu về thiệt hại do mưa đá, giông lốc đồng thời hỗ trợ người dân để ổn định cuộc sống.
Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thái Nguyên, các vùng mây đối lưu đang phát triển mạnh, tiếp tục gây mưa rào và dông cho nhiều khu vực trong tỉnh. Trong những giờ tới, các vùng mây đối lưu còn tiếp tục mở rộng và di chuyển, gây mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Cơ quan khí tượng thủy văn Thái Nguyên khuyến cáo, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết; gia cố nhà cửa, chằng chống mái tôn, hạn chế ra ngoài khi có dông lốc để đảm bảo an toàn.
Cơ quan khí tượng lý giải, nguyên nhân khiến miền Bắc xuất hiện dông lốc, mưa đá vào chiều 2/5 là do không khí lạnh đang dịch chuyển xuống phía Nam, gây nhiễu động mạnh trong khí quyển.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Chiều 10/6, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng dẫn đầu Đoàn công tác Bộ GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Ninh Bình.
Sáng 10/6, tại Trường Đại học VinUni, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn tham dự và có bài phát biểu tại chương trình “Homecoming for Vietnamese Scientists”.
Theo các chuyên gia, việc sử dụng một bộ sách giáo khoa dùng chung từ năm học 2026 - 2027 sẽ đem lại nhiều lợi ích, song cũng đặt ra những thách thức cần vượt qua.
Sáng 11/6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nhiều phụ huynh tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh cũng hồi hộp, lo lắng khi đứng chờ con bên ngoài điểm thi. Trong tiết trời khá mát mẻ ở cả hai thành phố, hình ảnh cha mẹ lặng lẽ dõi theo con tiếp tục trở thành nét đẹp quen thuộc của mỗi mùa thi.
Kết thúc buổi thi môn ngữ văn sáng 11/6, toàn tỉnh Nghệ An ghi nhận 91 thí sinh vắng mặt không có lý do. Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế.