Nhiều trường đại học Hàn Quốc thiếu sinh viên

Tú Anh | 13/04/2023, 07:46
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Khi năm học mới bắt đầu vào tháng 3, hàng nghìn tân sinh viên đổ xô đến các trường đại học trên khắp đất nước.

Việc thiếu sinh viên cũng ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của hàng quán xung quanh trường đại học.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào tháng 11/2022, ước tính 14 trường đại học tại Hàn Quốc không có thí sinh đăng ký. Các trường đều nằm ngoài khu vực Seoul. Năm 2020, chỉ 3 trường đại học gặp vấn đề tương tự.

Theo thống kê của trang web Higher Education in Korea, do Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc điều hành, hơn 15.500 sinh viên năm nhất tại các trường đại học hệ 4 năm ngoài khu vực Seoul mở rộng đã bỏ học vào năm 2021. Con số này chiếm khoảng 60,6% tổng số sinh viên năm nhất bỏ học.

Hội đồng Giáo dục Đại học Hàn Quốc cảnh báo vấn đề sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những năm tới khi số lượng sinh viên giảm đáng kể do tỷ lệ sinh thấp. Số lượng học sinh Hàn Quốc thi đại học năm nay là 477.000 em. Con số này dự kiến giảm 8% xuống còn gần 439.000 em vào năm 2024.

Để giải quyết vấn đề trên, nhiều trường đại học địa phương đang tăng cường thu hút sinh viên quốc tế hoặc người trưởng thành muốn đi học lại. Đơn cử, nhiều trường đại học ở tỉnh Bắc Jeolla đẩy mạnh quảng bá du học để thu hút sinh viên đến từ Trung Quốc, Việt Nam. Số khác miễn học phí cho người trưởng thành đi học lại.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng kêu gọi thành lập một nhóm phối hợp giữa các trường đại học, doanh nghiệp, truyền thông và tổ chức khoa học... để nâng cao chất lượng giáo dục cho các trường, đẩy mạnh quảng bá về giáo dục đại học và đảm bảo sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp. Điều này giúp thu hút sự quan tâm của sinh viên trong nước với các trường ngoài Seoul.

Theo Korea JoongAng Daily

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nhieu-truong-dai-hoc-han-quoc-thieu-sinh-vien-post634061.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nhieu-truong-dai-hoc-han-quoc-thieu-sinh-vien-post634061.html
Bài liên quan
YT Korea tổ chức chuỗi hội thảo giáo dục Hàn Quốc tại 4 địa phương – “Mỗi hành trình đều rực rỡ”
Chuỗi hội thảo giáo dục Hàn Quốc – lần một năm 2026 do YT Korea tổ chức chính thức khởi động từ ngày 20/4 tại Hà Nội, tiếp tục diễn ra tại Nghệ An (22/4), TP.HCM (24/4) và Đà Lạt (26/4). Sự kiện mang đến cơ hội kết nối trực tiếp giữa học sinh, phụ huynh Việt Nam với các trường đại học và cao đẳng Hàn Quốc, đồng thời cung cấp thông tin du học chính thống và định hướng lộ trình phù hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    9 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    15 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    8 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    8 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhiều trường đại học Hàn Quốc thiếu sinh viên