Nhiều khu vực ở Hà Nội tối nay mưa to gây ngập úng một số tuyến phố. Chuyên gia cảnh báo hiện tượng dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể xảy ra tại Hà Nội và một số địa phương.
Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết tối 5/8, khu vực phía Bắc của thành phố Hà Nội đang có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong 1-3 giờ tới, Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 50mm.
Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo đợt mưa này sẽ gây ngập úng nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến 20-40cm, có nơi ngập sâu hơn. Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất ở một số xã, phường khu vực ngoại thành Hà Nội như Sóc Sơn...
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cơn mưa lớn tối 5/8 đã khiến một số tuyến đường như Võ Chí Công, Cổ Nhuế ở Hà Nội ngập sâu.
Khu vực ngã tư Võ Chí Công - Xuân La, ngập sâu 40-50cm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn. Đặc biệt, tại ngõ 230 và 238 Võ Chí Công ngập sâu, nhiều phương tiện bị chết máy.
Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia), cho hay sau chuỗi ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài, dự báo từ chiều tối nay đến ngày 7/8, các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa dông trên diện rộng.
Theo ông Hưởng, trong đợt mưa này, khu vực trung du và vùng núi là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
"Chúng tôi đặc biệt lưu ý mưa với cường suất lớn có khả năng xuất hiện nên trong những ngày tới ở khu vực vùng núi phía Bắc cần hết sức lưu ý, đề phòng với nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất", ông Hưởng nói.
Vị chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý việc sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài tại Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc, không khí ở tầng thấp trở nên rất nóng và tích tụ năng lượng lớn.
Khi có sự xuất hiện của mưa dông, điều kiện này dễ dẫn đến sự hình thành và phát triển mạnh của các ổ mây đối lưu gây ra hiện tượng dông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối, theo ông Hưởng.
Vị chuyên gia nhận định những hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên thường xảy ra trong thời gian ngắn nhưng cường độ rất mạnh, có thể gây thiệt hại lớn về người và tài sản nếu không có biện pháp phòng tránh kịp thời.