Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới

Theo Thanh Hiếu | 08/03/2024, 06:16
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Theo phương án, khu đất của các tập thể Thành Công gồm tòa G6A, G6B, G22, G23, G24 sẽ được xây dựng thành chung cư tái định cư, công trình thương mại dịch vụ, trường mầm non, vườn hoa…

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 1.

Mới đây, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn cải tạo, xây dựng lại cụm nhà chung cư Thành Công gồm các tòa: G6A, G6B, G22, G23, G24. Trong ảnh: Nhà tập thể G6A đã xuống cấp nghiêm trọng, hầu hết người dân di dời đến nơi ở khác

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 2.

Được biết, 5 nhà tập thể này đã xuống cấp, trong đó nhà G6A được đánh giá là nguy hiểm nhất (cấp độ D), có thể sập bất cứ lúc nào. Do đó, người dân trong tòa G6A đã di dời gần hết. UBND phường Thành Công đã dựng hàng tôn quây quanh tòa nhà này.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 3.

UBND phường Thành Công cũng đã có thông báo cảnh báo nguy hiểm tại tòa nhà G6A

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 4.

Cầu thang tòa nhà G6A xuống cấp nghiêm trọng.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 5.

Khu căn hộ tại tòa nhà G6A không còn người ở. Nhiều căn hộ, chủ nhà đã dọn hết đồ đạc, không khóa cửa.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 6.

Ngay cầu thang tòa nhà G6A cũng có biển thông báo của UBND phường Thành Công về hiện trạng ngôi nhà.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 7.

Hiện tại, tòa nhà G6B vẫn đang có người ở. Theo phương án của quận Ba Đình, người dân của toà G6B cũng sẽ di dời đến nơi tạm cư, chờ sau khi có chủ đầu tư làm dự án bố trí phù hợp.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 8.

Theo phương án, tổng diện tích đất nghiên cứu là hơn 20.200m2, trong đó gồm hơn 3.000m2 đất trong chỉ giới đường đỏ và hơn 17.100m2 đất ngoài chỉ giới đường đỏ. Đối với phần đất ngoài chỉ giới, quận Ba Đình dự kiến quy hoạch hơn 4.200m2 diện tích đất thấp tầng cải tạo chỉnh trang theo hiện trạng; hơn 3.800m2 diện tích đất thuộc trường mầm non, 566m2 đất cơ quan và gần 2.700m2 đất xây nhà tái định cư; còn lại gần 5.800m2 đất để xây dựng công trình thương mại dịch vụ. Trong ảnh: Tòa nhà G23

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 9.

Theo cơ cấu đề xuất, vị trí khu đất dành cho tái định cư có cạnh phía tây tiếp giáp với đường Nguyên Hồng với mặt cắt khoảng 27m và nhìn thẳng ra công viên Indira Gandhi. Trong ảnh: Trần hành lang tầng 2 nhà tập thể G23 bong tróc.

Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới- Ảnh 10.

Được biết, hiện nay, tổng số có 218 căn hộ thuộc các nhà chung cư cũ nói trên và sẽ có 218 căn hộ tái định cư ở tòa chung cư tái định cư xây trên nền khu vực nhà G6A, G6B. Chỉ tiêu khu tái định cư là khoảng 771 người. Tòa nhà này dự kiến cao 24 tầng nổi và 3 tầng hầm. Với diện tích xây dựng gần 43.500m2 sàn cho phần nổi và hơn 14.000m2 sàn cho tầng hầm. Trong ảnh: Tòa nhà G24.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nhìn gần 5 nhà tập thể cũ ở Hà Nội sẽ được xây thành chung cư mới