Nhìn từ flycam: Nước sông tràn bờ, quốc lộ ngăn cách, một vùng rộng lớn ở Hà Nội chìm trong biển nước
Theo NHƯ HOÀN, ẢNH: NHƯ HOÀN; CLIP: NXH•10/10/2025 21:58
Ảnh hưởng của bão số 11 khiến mực nước sông Cầu dâng cao, tràn qua nhiều đoạn trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận huyện Sóc Sơn (Hà Nội), gây chia cắt nghiêm trọng tuyến giao thông huyết mạch nối Thái Nguyên với Thủ đô.
Clip: NXH
Theo ghi nhận của chúng tôi vào chiều ngày 10/10, tại một số vị trí thuộc xã Trung Giã, nước ngập sâu từ 1 đến 2 mét
Nhiều phương tiện không thể di chuyển, buộc phải quay đầu hoặc tìm lộ trình khác
Những mái nhà ngập sâu trong nước
Tình trạng ách tắc giao thông đã xảy ra trên nhiều đoạn, đặc biệt tại khu vực giáp ranh giữa Hà Nội và Thái Nguyên, khiến việc lưu thông gặp nhiều khó khăn
Nước dâng tới sát cầu
Tại thôn Hòa Bình (xã Trung Giã), hàng chục ngôi nhà bị nước bao vây, nhiều hộ dân bị ngập sâu, có nơi nước dâng đến tận nóc
Người dân phải di chuyển đồ đạc lên cao hoặc rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn
Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ di dời người dân, đồng thời cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện tránh khu vực
Cơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương, cảnh báo ngập lụt ở Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Ninh trong các ngày tới.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Khoảng 40 năm trước, bố chị Ngô Thanh Tâm tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân; ông ngoại thuộc thế hệ diễn viên điện ảnh - truyền hình đầu tiên, từng đóng phim “Vĩ tuyến 17 ngày và đêm”.
Mức thưởng Tết ở các đại học thường căn cứ thâm niên và vị trí công tác, phổ biến ở mức 20-40 triệu đồng, giữ vững hoặc tăng nhẹ so với năm ngoái.
Chia sẻ nhiều tư liệu cũ về bài thơ "Nam quốc sơn hà", ThS Vũ Thị Thanh Tâm cho rằng việc dạy học bài thơ để khuyết danh như trong sách giáo khoa không làm suy giảm lòng yêu nước.
Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đã đặt ra mục tiêu đến năm 2030, đạt kết quả bước đầu về nâng cao năng lực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và năng lực tiếng Anh ở bậc phổ thông. Theo đó, tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học và dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng. Nâng chuẩn tiếng Anh cho giáo viên và học sinh các cấp học.
Khi áp dụng mô hình giảng viên đồng cơ hữu, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ có những thuận lợi nhưng cần được tạo cơ chế linh hoạt và bảo đảm chuẩn mực nhà giáo.
Trước đây, việc quy hoạch nhân lực còn méo mó, trăm hoa đua nở. Việc sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục không chỉ đơn thuần sáp nhập hay giảm đầu mối mà là công cuộc tái cấu trúc hệ thống.