Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Lương Tài (Bắc Ninh)

Đăng Chung | 12/12/2022, 10:04
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với những thành tích xuất sắc, 3 cán bộ quản lý và giáo viên tiêu biểu của huyện Lương Tài vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen.

Đó là các cán bộ quản lý, giáo viên: Nguyễn Thị Phương Anh (SN: 1973, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Lương Tài); Vũ Hồng Vân (SN: 1996, giáo viên Trường Tiểu học Quảng Phú số 2); Trần Thị Thu (SN: 1986, giáo viên Trường Mầm non An Thịnh).

Đổi mới trong dạy và học

Với hơn 25 năm giảng dạy và công tác, nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài đã đạt nhiều thành tích, danh hiệu cao quý của các cấp, ngành. Đặc biệt là đi đầu trong đổi mới dạy học, nghiên cứu và ứng dụng thành công sáng kiến khoa học.

Là Phó trưởng GD&ĐT phụ trách mảng mầm non, nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh chỉ đạo các nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục cấp học, bảo đảm trường học an toàn và nâng cao chất lượng giáo dục.

Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Lương Tài (Bắc Ninh) ảnh 1
Nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài (Bắc Ninh) là tấm gương sáng trong đổi mới phương pháp dạy và học.

Hằng năm nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cấp học mầm non. Năm 2020 được Sở GDĐT tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.

Trước đó (năm 2018, 2019), nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh chỉ đạo cấp học thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” đạt kết quả cao trong tham gia Hội thi cấp tỉnh Bắc Ninh (đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba); đơn vị Mầm non Phú Hòa được Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề.

Trong năm học 2018-2019 cấp học Mầm non đạt giải xuất sắc Hội thi “Bé khỏe - Bé tài năng” cấp tỉnh Bắc Ninh. Tháng 11/2020, cá nhân nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh vinh dự được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo thực hiện 10 năm phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi.

Năm học 2021-2022 được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc đổi mới phương pháp hoạt động giáo dục mầm non trong bối cảnh dịch Covid-19. Đội ngũ trong các đơn vị mầm non luôn ổn định, không có giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc gây mất đoàn kết. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên thực hiện nhiệm vụ thể hiện rõ được sự tự tin, trách nhiệm, hầu hết các đơn vị đã tạo dựng được giáo viên cốt cán trong đơn vị.

Với những nỗ lực trong công tác, nhiều nhà giáo Nguyễn Thị Phương Anh vinh dự được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở (năm học 2018 - 2019), Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (năm học 2016 -2017), Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh (năm học 2016 -2017); Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh (2019-2020)...

Đi đầu phong trào thi đua

Năm học 2021 -2022 vừa qua, cô Trần Thị Thu (giáo viên Trường Mầm non An Thịnh) không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là giáo viên dạy giỏi cấp trường mà còn đạt giải Nhì cuộc thi Thiết kế video cấp huyện Lương Tài.

Cô Trần Thị Thu cho biết, bản thân được phân công phụ trách chủ nhiệm lớp 5 - 6 tuổi A2 cụm Trung tâm, cô luôn xác định nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, trong mọi lĩnh vực công tác. Đặc biệt là công tác tham mưu với Ban giám hiệu nhà trường, phụ huynh mua sắm trang thiết bị đồ dùng phục vụ cho việc nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ. Luôn gần gũi, yêu thương, đối xử công bằng với trẻ để trẻ yêu quý cô giáo và thích được đến trường.

Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Lương Tài (Bắc Ninh) ảnh 2

Cô Trần Thị Thu - giáo viên Trường Mầm non An Thịnh (huyện Lương Tài, Bắc Ninh) luôn gần gũi, yêu thương với trẻ để trẻ yêu quý cô giáo và thích được đến trường.

Đồng thời, kết hợp chặt chẽ và tuyên truyền với các bậc phụ huynh về lợi ích của việc cho trẻ đến trường đúng độ tuổi, kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học, thực hiện tốt chương trình sữa học đường để cùng chăm sóc, giáo dục trẻ đạt kết quả tốt. Tích cực làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp đẹp, bố trí sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng. Tự học tập, bồi dưỡng, học hỏi bạn đồng nghiệp để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Nhiều năm liền cô Trần Thị Thu là chiến sĩ thi đua cơ sở (năm học: 2014 -2015, 2015 - 2016, 2018 - 2019), Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh Bắc Ninh (năm học 201 5 - 2016) cùng với nhiều phần thưởng cao quý khác.

Với sức trẻ và tinh thần trách nhiệm luôn chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, nữ giáo viên Vũ Hồng Vân - Trường Tiểu học Quảng Phú số 2 không ngừng đổi mới phương pháp dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Nữ giáo viên trẻ Vũ Hồng Vân thường xuyên học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp và qua các phương tiện thông tin đại chúng.

"Chú trọng áp dụng các phương pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách phù hợp. Đồng thời, thường xuyên sử dụng các thiết bị dạy học, nghiên cứu kĩ bài giảng trước khi đến lớp. Bên cạnh đó, vận dụng linh hoạt các phương pháp đổi mới để phù hợp với đối tượng học sinh. Thực hiện tốt công tác phối kết hợp với phụ huynh để cùng giáo dục học sinh...", cô Vũ Hồng Vân chia sẻ.

Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Lương Tài (Bắc Ninh) ảnh 3
Nữ giáo viên Vũ Hồng Vân - Trường Tiểu học Quảng Phú số 2 luôn chú trọng áp dụng các phương pháp đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng một cách phù hợp.

Trong công tác chủ nhiệm, cô Vũ Hồng Vân quan tâm tới các đối tượng học sinh, đặc biệt chú trọng tới việc rèn học sinh yếu và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2021-2022, 100% học sinh đều hoàn thành chương trình lớp học.

Trong 3 năm qua, nữ giáo viên Vũ Hồng Vân đã nỗ lực nghiên cứu và ứng dụng thành công nhiều biện pháp, đề tài khoa học góp phần nâng cao chất lượng các hoạt động dạy và học của nhà trường. Đơn cử, năm học 2020 - 2021: "Một số biện pháp giúp học sinh xây dựng các cách mở bài và kết bài tập làm văn tả cảnh lớp 5". Năm học 2021 - 2022: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa". Năm học 2022 - 2023: "Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 giải toán về quan hệ tỉ lệ".

Cô Vũ Hồng Vân được cấp quản lý và đồng nghiệp đánh giá thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hoá, giáo viên mẫu mực được học trò thương yêu, bạn bè đồng nghiệp, phụ huynh tin yêu.

Nữ giáo viên trẻ Vũ Hồng Vân tích cực tham gia công tác Đoàn thanh niên và hoạt động xã hội khác. Năm 2022 là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm nhiệm vụ.

Cô Vũ Hồng Vân nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (năm học 2019-2020, năm học 2020 -2021), Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2021- 2022 và được Giấy khen của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, quản lý tốt” năm học 2021 - 2022.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Trần Quốc Hoàn – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lương Tài (Bắc Ninh) nhấn mạnh, cán bộ quản lý và giáo viên trên (Nguyễn Thị Phương Anh, Vũ Hồng Vân, Trần Thị Thu) là những tấm gương tiêu biểu vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng Bằng khen dịp kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

“Đây không chỉ là niềm hạnh phúc, tự hào của 3 nữ cán bộ quản lý, giáo viên mà còn đại diện cho hàng trăm cán bộ quản lý, giáo viên vẫn đang lặng thầm đóng góp cho sự nghiệp GD&ĐT huyện Lương Tài…”, ông Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những bông hoa đẹp của ngành Giáo dục Lương Tài (Bắc Ninh)