Những cô hiệu trưởng "đứng mũi chịu sào" xây trường chuẩn quốc gia

Vân Anh | 25/07/2022, 06:25
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Với vai trò là người đứng đầu, các cô giáo hiệu trưởng là tấm gương sáng, đi đầu trong mọi hoạt động, được tập thể suy tôn, từ đó truyền cảm hứng và tạo động lực thực sự cho đội ngũ.

Chị Nguyễn Thanh Thủy, một phụ huynh học sinh trường Mẫu giáo Số 3 chia sẻ: Được học tập trong ngôi trường đạt chuẩn quốc gia giúp học sinh có điều kiện học tập tốt hơn. Nhà trường có đầy đủ các phòng chức năng theo quy định, khung cảnh xanh, sạch, đẹp, có đầy đủ các loại đồ chơi ngoài trời. Đồ dùng trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ đồng bộ, hiện đại. Con rất vui khi mỗi ngày được đến trường.

Những cô hiệu trưởng

Cô Nguyễn Thị Hiền Lương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Canh (bên trái)

Xây trường chuẩn từ nguồn tài chính hạn hẹp

Làm thế nào để xây dựng “Trường học hạnh phúc” và là trường đạt chuẩn Quốc gia khi đầu tư của cấp trên còn hạn hẹp, khi nguồn tài chính của nhà trường còn khó khăn, cơ sở vật chất nhà trường thì xuống cấp? Đó là nỗi trăn trở của cô Nguyễn Thị Hiền Lương - Hiệu trưởng trường Tiểu học Vân Canh (huyện Hoài Đức, Hà Nội).

Do đó, cô hiệu trưởng đã cùng đồng nghiệp vượt khó, sáng tạo ra nhiều cách làm để xây dựng trường Tiểu học Vân Canh thành Trường đạt chuẩn Quốc gia với các ý tưởng sáng tạoC con đường vào trường nhỏ, hẹp và luôn tắc đường được cải tạo thành “Đường hạnh phúc”; ghế đá cũ được biến thành “Ghế đá thân thiện”; giúp học sinh học tập mọi nơi bằng “Cầu thang biết nói”.

Cùng với đó, nhà trường đã cải tạo, mở rộng Thư viện nhằm phát triển văn hóa đọc trong học sinh. Khu “Thư viện xanh” với hai chủ đề “Rừng xanh yêu thương” và “Em yêu biển - đảo đã giáo dục học sinh ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ biển đảo. Nhà trường cũng tiến hành cải tạo không gian hành lang các khu nhà, tạo thêm nhiều “Thư viện mini".

Trong chỉ đạo các hoạt động giáo dục, cô hiệu trưởng còn luôn đi đầu về đổi mới phương pháp quản lý, tạo ra môi trường giáo dục đa dạng, hiện đại; hình thành các phương pháp giảng dạy thông minh; xây dựng chương trình đào tạo có khả năng thích ứng cao. Cô hiệu trưởng cũng đã có nhiều biện pháp chỉ đạo sáng tạo để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, đặc biệt là chất lượng dạy - học trực tuyến.

Kể về đồng nghiệp, cô Nguyễn Thị Bích- giáo viên trường tiểu học Vân Canh cho biết: Không chỉ là nhà quản lý giỏi, cô Nguyễn Thị Hiền Lương còn có chuyên môn tốt ở nhiều lĩnh vực, là người truyền ngọn lửa đam mê tới các thầy cô giáo trong nhà trường. Lòng nhiệt huyết của cô đã động viên, khích lệ các giáo viên, nhân viên trong nhà trường vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, hăng say cống hiến.

Cô hiệu trưởng đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội thiện nguyện “Tình thương Việt” để góp sức nhỏ bé của mình giúp những mảnh đời bất hạnh trong huyện Hoài Đức. Bản thân cô đã thành lập Nhóm “Tình thương Việt – Tiểu học Vân Canh” để hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Canh.

Cùng với đó, cô hỗ trợ, động viên đồng nghiệp, học sinh của mình vượt qua khó khăn bằng những việc làm thiết thực như: hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh hiểm nghèo cho một giáo viên trẻ của trường; tặng học phí cho 12 giáo viên trẻ tham gia khóa học “Giáo viên hạnh phúc”. Hưởng ứng chương trình “Sóng và máy tính cho em”, cô đã tặng một máy tính xách tay cho học sinh mồ côi của trường.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/nhung-co-hieu-truong-dung-mui-chiu-sao-xay-truong-chuan-quoc-gia-post601631.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/nhung-co-hieu-truong-dung-mui-chiu-sao-xay-truong-chuan-quoc-gia-post601631.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Sẵn sàng nhân lực phụng sự đất nước phát triển
    2 giờ trước Giáo dục
    Sau hơn 1 năm triển khai Nghị quyết 57, một số cơ sở giáo dục đại học đã có những chuyển biến mạnh mẽ, sẵn sàng là nơi đào tạo nhân lực chất lượng cao phụ vụ sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, cơ chế đã có nhưng cầu nối để hiện thực cơ chế này vẫn chưa triệt để. Để chia sẻ về vấn đề này, GS. Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh đã có cuộc trao đổi với báo chí.
  • Định hình cơ sở đại học dẫn dắt, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Định hình các cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt, đầu tư cho nhân lực STEM và công nghệ chiến lược, tháo gỡ bài toán thiếu giáo viên, giảm áp lực thi cử và chuẩn bị toàn diện cho năm học mới, những hoạt động nổi bật của Chính phủ và ngành Giáo dục - Đào tạo trong tuần qua cho thấy những bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Các hoạt động này không chỉ phản ánh tinh thần đổi mới, quyết liệt trong quản lý, điều hành mà còn mở ra những hướng đi mới để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
  • Triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026 - 2027
    16 giờ trước Chính sách giáo dục
    Bộ GD&ĐT triển khai Chương trình giáo dục mầm non thí điểm từ năm học 2026-2027 tại 510 cơ sở giáo dục mầm non trên cả nước.
  • Đôi điều suy ngẫm sau kỳ thi lớp 10
    một giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Một kỳ thi có thể quyết định ngôi trường học sinh theo học, nhưng không thể quyết định tương lai của một đứa trẻ. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, cần giảm áp lực ở kỳ thi vào lớp 10, mở rộng cơ hội học tập sau THCS.
  • Thủ khoa trường chuyên giành 2 điểm 10 Toán
    1 giờ trước Gương sáng
    Minh Thành - thủ khoa với 2 điểm 10 môn Toán, cho biết bứt phá từ sự 'bình bình' nhờ được thầy cô truyền cảm hứng, đi học thêm mỗi ngày cùng nỗ lực tự học.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những cô hiệu trưởng "đứng mũi chịu sào" xây trường chuẩn quốc gia