GS.TS Hoàng Xuân Sính là nữ GS toán học đầu tiên của Việt Nam, là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Paris, Pháp.

Bà là Nhà sáng lập và Hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Thăng Long - ngôi trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam tiên phong trong đào tạo ứng dụng thực tiễn được thành lập năm 1988.
GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân" và Chính phủ Pháp trao tặng "Huân chương cành cọ Hàn lâm" - những danh hiệu danh giá và cao quý dành cho những đóng góp cho giáo dục.
Ngày 25/5, Trường ĐH Thăng Long tổ chức gặp mặt GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính – nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam và giao lưu với đoàn làm phim tài liệu về bà. Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của giáo sư trước công chúng ở tuổi 93.

Phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” nằm trong hạng mục đề tài Danh nhân, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đặt hàng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất. Bộ phim lần đầu được công chiếu tới công chúng vào ngày 11/5 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.
Với những tư liệu lịch sử quý giá cùng lời kể từ gia đình, phim tài liệu “Giáo sư Hoàng Xuân Sính” không chỉ đưa người xem ngược dòng thời gian để nhìn lại hành trình đóng góp bền bỉ của nữ giáo sư cho giáo dục và nghiên cứu khoa học, mà còn khắc họa đầy cảm xúc chân dung một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam tận tâm cống hiến cho đất nước, vừa làm tròn bổn phận riêng cho gia đình.
Việc lựa chọn phương pháp giáo dục tại Trường Đại học Thăng Long từ những ngày đầu đã cho thấy tầm nhìn của GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính để sinh viên bắt kịp với tri thức thế giới.

Chia sẻ về định hướng chương trình đào tạo của Nhà trường vào lúc ấy, GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính quả quyết: “Trước hết, tôi nhìn thấy rằng tương lai mình phải học tiếng Anh. Lúc đó, tất cả các trường công dạy chỉ 1 ngoại ngữ là tiếng Nga […]. Tôi đưa ra 3 ngoại ngữ là Nga, Anh, Pháp để tuỳ sinh viên chọn”.
Nữ giáo sư cũng đưa ra quyết định: “Lúc đó, Kế toán của mình là Kế toán Việt - Kế toán của một nền kinh tế kế hoạch. Tôi hiểu rằng trong tương lai không thể thế được. Tôi dạy luôn 3 Kế toán: Kế toán Việt Nam để chiều lòng Bộ, rồi Kế toán Mỹ, Kế toán Pháp.
Từ định hướng đó, Trường ĐH Thăng Long trở thành một trong những đơn vị đại học đầu tiên đưa chương trình Kế toán Mỹ theo mô hình kinh tế thị trường vào giảng dạy và liên tục cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho đến ngày nay.
Lựa chọn giảng dạy chương trình định hướng Toán - Tin, đưa tiếng Anh, tiếng Pháp hay Kế toán Mỹ, Kế toán Pháp vào chương trình giáo dục đại học - đây là những minh chứng cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của GS.TSKH.NGND Hoàng Xuân Sính ngày ấy đã đúng với thực tiễn trong tương lai. Cho đến nay, tư duy giáo dục hiện đại của bà vẫn hiện diện rõ nét trong triết lý giáo dục của Trường ĐH Thăng Long.

GS.TSKH Hà Huy Khoái - Viện trưởng Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Thăng Long, Nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam chia sẻ, trong toán học, Chia sẻ về cuộc đời cống hiến của GS. Hoàng Xuân Sính để lại cái gọi là Bất biến Sính.
"Còn trong cuộc đời, tôi nghĩ cái bất biến của giáo sư chính là lòng yêu nước và lòng yêu khoa học. Tổ quốc và khoa học là hai cái bất biến trong cuộc đời bà" - GS.TSKH Hà Huy Khoái chia sẻ.
Bất biến Sính (Sính invariant) là khái niệm trong lý thuyết Gr-phạm trù do GS. Hoàng Xuân Sính phát triển trong luận án Tiến sĩ (bảo vệ năm 1974 tại Đại học Paris 7) dưới sự hướng dẫn của thiên tài toán học nước Pháp GS. Alexander Grothendieck.