Những lời khai đầu tiên của bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa

Theo Hà Ly | 05/03/2024, 15:15
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Bị cáo Trương Huệ Vân, khai rằng có 1 chồng và hai con sinh đôi năm 2016. Bị cáo khai bị bắt ngày 7/10/2022, sau bà khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt 1 ngày.

Sáng 5/3, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan.

Bị cáo Trương Huệ Vân là cháu ruột của bị cáo Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, bị cáo Vân cũng được xác định giúp sức tích cực cho hành vi phạm tội của bà Lan.

Trong phần kiểm tra lý lịch, bị cáo Trương Huệ Vân khai, sinh năm 1988 tại TP.HCM. Nơi đăng ký thường trú ở đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1 và ở đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Trước khi bị bắt, bị cáo Tổng giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Sau khi được chủ tọa nhắc thêm, bị cáo Trương Huệ Vân còn là Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor.

Những lời khai đầu tiên của bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Huệ Vân tại phiên xét xử ngày 5/3

Trả lời chủ tọa về nhân thân, bị cáo Vân khai có chồng và 2 con sinh đôi (SN 2016). Bị cáo chưa có tiền án tiền sự.

Trương Huệ Vân khai thời điểm bị bắt là ngày 7/10/2022. Tuy nhiên, chủ tọa hỏi lại là ngày 7 hay ngày 8/10? Bị cáo Vân vẫn xác nhận là ngày 7/10. Do đó, chủ toạ phiên toà đề nghị Viện KSND kiểm tra lại ngày bắt tạm giam đối với bị cáo Trương Huệ Vân.

Cùng với đó, bị cáo Trương Huệ Vân xác nhận, đã nhận quyết định đưa vụ án ra xét xử vào 2 tuần trước.

Trong vụ án này, bị cáo Trương Huệ Vân bị truy tố với tội “Tham ô tài sản” theo Khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cáo trạng cáo buộc, bị cáo Trương Huệ Vân đã thực hiện chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan, đồng thời lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, là Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty “ma”, 4 công ty có hoạt động thật để tạo lập 155 khoản vay tại ngân hàng SCB, giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng.

Trong phần thẩm tra lý lịch trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai bị bắt vào 20h30 ngày 6/10 trong khi cáo trạng nêu ngày 8/10. Chủ tọa cũng yêu cầu Viện kiểm sát kiểm tra lại thời gian bắt bà Lan.

Bà Trương Mỹ Lan cũng xác nhận về việc nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử cách đây khoảng 2 tuần.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Những lời khai đầu tiên của bị cáo Trương Huệ Vân tại tòa